Tắt đèn bật ý thức bảo vệ TRÁI ĐẤT

Tắt đèn bật ý thức bảo vệ TRÁI ĐẤT
TPO - Tối 26-3 sẽ diễn ra hoạt động chính của chương trình “Giờ trái đất” (Từ 20h30' - 21h30') nhưng từ sáng các bạn trẻ trên khắp cả nước đã có nhiều hoạt động để “khởi động” cho một đêm bùng nổ.
Tắt đèn bật ý thức bảo vệ TRÁI ĐẤT ảnh 1

Giờ TRÁI ĐẤT sẽ diễn ra từ 20h30' - 21h30'

Hà Nội

Hơn 300 bạn trẻ đã đạp xe diễu hành qua nhiều đường phố lớn của thủ đô Hà Nội để hưởng ứng giờ trái đất. Hành trình nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Đoàn diễu hành chia làm 6 nhóm đạp qua 6 quận lớn ở Hà Nội: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và dừng tại công viên Thống Nhất. Tại đây, các bạn trẻ đã tham gia nhảy flashmob và cùng hô vang khẩu hiệu: “Tắt đèn 60 phút, hành động 365 ngày!”.

Các tình nguyện viên nhảy flashmob trước công viên Thống Nhất
Các tình nguyện viên nhảy flashmob trước công viên Thống Nhất. Ảnh: Việt Hùng

Hành trình G60+ là hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2011 nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến dịch: “G60+ - Giờ trái đất và hơn thế nữa” do mạng lưới Thế hệ xanh phối hợp với Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) và Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Môi trường thuộc Tổng cục môi trường (CETAC) thực hiện.

Bên cạnh đó, từ 2h chiều nay, 200 tình nguyện viên đã tham gia dựng trại, chuẩn bị cho chương trình giờ trái đất. Tối nay, các tình nguyện viên sẽ tổ chức đêm văn nghệ. Trong giờ trái đất,các tình nguyện viên sẽ thắp nên để cẩu nguyện cho nạn nhân của thảm họa thiên nhiên tại Nhật Bản. Chương trình do Đoàn thanh niên xã Xuân Đỉnh, Hội Hành Trình Xanh, câu lạc bộ Hope, câu lạc bộ Ánh Dương Xanh, đội công tác đoàn trường Công Đoàn…

Thành phố Hồ Chí Minh

1000 tình nguyện viên của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia đạp xe diễu hành trên các tuyến đường trung tâm của thành phố. Đoàn xuất phát từ Nhà văn hóa Thanh niên (quận Nhất). Sau đó, tại sân nhà văn hóa, 120 đội hình tuyên truyền tiết kiệm điện đã ra mắt nhằm góp phần thay đổi ý thức của người dân.

Các tình nguyện viên đạp xe tuyên truyền Giờ Trái đất 2011 - Ảnh: Trung Uyên/ Tuổi Trẻ

Hoạt động “Free hugs” (ôm tự do) cũng được tổ chức với sự tham gia của nghệ sĩ Minh Béo và ca sĩ - diễn viên Chí Thiện. Hoạt động này cũng gắn liền với việc tuyên truyền về địa điểm tổ chức Giờ Trái đất, cách bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ TP HCM đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất
Tuổi trẻ TP HCM đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất. Ảnh: Huỳnh Dũng

Tối nay từ 18h đến 21h, tại Sân khấu ngoài trời Nhà Thi đấu Quân khu 7 (202 Hoàng Văn Thụ), chương trình hội ngộ tình nguyện viên Giờ trái đất sẽ diễn ra. Trong khuôn khổ chương trình, các tình nguyện viên sẽ được giao lưu với các nghệ sĩ, thắp nến, xếp hình tạo biểu tượng trái đất.

Huế

Ngay từ sáng ngày 26-3, hơn 500 Đoàn viên, cán bộ, chiến sĩ bộ đội – công an, phụ nữ đã diễu hành qua các tuyến phố chính trong nội thành thành phố Huế.

Hơn 500 người đã diễu hành hưởng ứng sự kiện giờ Trái đất 2011
Hơn 500 người đã đội mưa diễu hành hưởng ứng sự kiện giờ Trái đất 2011. Ảnh: Lê Trung

Trên tay họ là những băng rôn, khẩu hiệu với những thông điệp xanh như: “Tắt đèn bật tương lai”, “Chung tay chống biến đổi khí hậu”, “Nói không với túi ny long”… Nhiều tờ rơi tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cũng đã được phát tận tay đến từng người dân.

Bạn Phan Văn Minh – ĐH Nông Lâm Huế, cho biết: “ Bản thân mình đã vận động tất cả các bạn trong xóm trọ tiết kiệm điện và không nên xả rác bừa bãi, gây mất mỹ quan thành phố”.

Cùng với hoạt động trên, tại tiền sảnh trường ĐH Khoa học Huế đã khai mạc triển lãm tranh với chủ đề “ Tắt điện một giờ, hành động 365 ngày”. Gần 60 bức tranh là lời cảnh tĩnh cho những ai vẫn còn đang vô ý thức hủy hoại môi trường sống, đe dọa đến sinh kế cộng đồng và sự phát triển bền vững của nhân loại.

Bạn Nguyễn Lương Tri – thành viên CLB Tình bạn xanh – ĐH Khoa học Huế cho biết ngay trong tối 26/3, CLB sẽ chia thành từng nhóm nhỏ, vận động các sinh viên ở ký túc xá, nhà trọ thắp nến hưởng ứng Giờ trái đất.

Quảng Ngãi

Tối nay 26-3, hơn 1000 sinh viên trong kí túc xá của trường Cao đẳng Tài Chính sẽ tham gia hưởng ứng Giờ trái đất. Từ sáng, hơn 40 tình nguyện viên của Hội Hành trình xanh Đà Nẵng đã có mặt để đến từng phòng vận động các bạn sinh viên tham gia. Tối nay, đúng 8h30, ban quản lí kí túc xá sẽ cắt điện để tạo điều kiện cho chương trình. Trong giờ trái đất, các bạn sinh viên sẽ được giới thiệu về giờ trái đất, thực hành các biện pháp bảo vệ môi trường…

Nha Trang

Tối nay, 26-3 tại Quảng trường Hai tháng Tư (Nha Trang) các chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên KTV và VTV1. Hoạt động chính bao gồm: Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa tắt thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 26-3.

Chuẩn bị cho giờ trái đất, khắp Nha Trang đã có những hoạt động lớn như:Thu gom rác trên bờ biển với sự tham gia của 300 đoàn viên thanh niên và các khách sạn, doanh nghiệp. Đi xe đạp cổ vũ tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Giao lưu chủ đề “Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường” tại Trung học cơ sở Nguyễn Hiền và Trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Phát 10.000 áo mang biểu tượng chiến dịch Giờ Trái Đất tới dân sở tại và du khách..

Sáng nay, ca sĩ Anh Khoa và Lê Hiếu đã có cuộc đạp xe diễu hành cùng hơn 300 tình nguyện viên. Đoàn xuất phát từ Quảng trường Hai tháng Tư và diễu hành một vòng quanh thành phố. Sau đó đoàn dừng lại dọn vệ sinh bãi biển.

Thái Nguyên

7h sáng nay, hơn 60 tình nguyện viên của hội Hành trình xanh, hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, câu lạc bộ tình nguyện khoa Quản lý công nghiệp và Môi trường đã đạp xe diễu hành hưởng ứng giờ trái đất.

Từ trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp, đoàn đi qua Đường tròn Gang Thép, đường Cách Mạng Tháng Tám đến Quảng Trường 20/08. Tại đây, đoàn dừng xe để các CLB giao lưu và tuyên truyền về Giờ Trái Đất 2011 với khẩu hiệu “Tắt đèn 60ph – tiết kiệm năng lượng 365 ngày chống biến đổi khí hậu “.

Sau đó, đoàn còn đến Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh nằm ở trung tâm thành phố, dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và dọn vệ sinh khu vực xung quanh Đài tưởng niệm. Chương trình kết thúc lúc 11h trưa.

Giờ Trái đất (Earth hour) là hành động tự nguyện lớn nhất của nhân loại vì môi trường, ngăn chặn sự biến đổi khí hậu của trái đất. Nó sẽ bắt đầu bằng việc tắt đi những ánh sáng và thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ.

Năm nay Giờ Trái Đất sẽ diễn ra từ 8h30 đến 9h30 tối thứ Bẩy (26 - 3 - 2011) với sự tham gia của ít nhất 25 tỉnh thành.

Theo Viết
MỚI - NÓNG