Thách thức để thay đổi: 'Hóa phép' cho rơm rạ

Vũ Trung Kiên và đồng đội tiến hành ủ rơm rạ, biến chúng thành sản phẩm hữu ích.
Vũ Trung Kiên và đồng đội tiến hành ủ rơm rạ, biến chúng thành sản phẩm hữu ích.
TPO - Từ những đống rơm rạ bỏ đi, Vũ Trung Kiên, sinh viên trường ĐH Sao Đỏ (Hải Dương) đã tìm giải pháp “hóa kiếp” chúng thành sản phẩm hữu ích mang lại lợi nhuận kinh tế cho nông dân, góp phần bảo vệ môi trường.

Ý tưởng của Kiên vào top 10 cuộc thi “Thách thức để thay đổi” do Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức. Trước đó, ý tưởng thiết thực này của Kiên đạt giải Khuyến khích cuộc thi Cuộc thi "Ý tưởng sinh viên tình nguyện" năm 2019 do T.Ư Hội SVVN tổ chức.

Trung Kiên cho biết, khi về các miền quê cậu chứng kiến tình trạng rơm rạ sau khi thu hoạch, người nông dân đều đốt đi một cách bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, thậm chí nhiều nơi, việc phơi rơm rạ dọc đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. “Thực tế đó vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, tôi đã tham khảo nghiên cứu và tìm cách xử lý rơm rạ, biến những thứ tưởng chừng như bỏ đi đó thành sản phẩm hữu ích", Trung Kiên chia sẻ.

Kiên đã tiến hành thu mua rơm rạ ủ thành phân bón hữu cơ bằng chế phẩm sinh học. Sau khi ủ thành công, Kiên sẽ tặng và bón phân miễn phí cho bà con nông dân trên địa bàn. Ý tưởng xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ của Vũ Trung Kiên chỉ là 1 trong 125 tác phẩm tiêu biểu của tuổi trẻ cả nước tham gia cuộc thi “Thách thức để thay đổi”. Cuộc thi nhằm tuyên truyền mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ về các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu, qua đó nâng cao nhận thức và kêu gọi mọi người cùng chung tay vào các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

Thách thức để thay đổi: 'Hóa phép' cho rơm rạ ảnh 1 Các công đoạn tiến hành ủ rơm rạ thành phân bón hữu cơ
Thách thức để thay đổi: 'Hóa phép' cho rơm rạ ảnh 2 Các công đoạn tiến hành ủ rơm rạ thành phân bón hữu cơ
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.