Thăm, động viên Đoàn viên, thanh niên trên ‘tuyến đầu’ phòng chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, Bí thư TỈnh Đoàn Trần Gia Công thăm, động viên ĐVTN tình nguyện trên tuyến đầu phòng chống Covid-19
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, Bí thư TỈnh Đoàn Trần Gia Công thăm, động viên ĐVTN tình nguyện trên tuyến đầu phòng chống Covid-19
TPO - Tối 26/3, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đã đi thăm, động viên và tặng quà cho lực lượng đoàn viên  thanh niên (ĐVTN) tham gia hoạt động tình nguyện tại các chốt kiểm soát y tế, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh này. Cùng đi có anh Trần Gia Công, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế.

Thăm các chốt kiểm soát y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan  Ngọc Thọ, chia sẻ: “Nếu như bình thường, thì ngày này, các bạn ĐVTN tham gia vào các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 diễn ra, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để phòng dịch, lực lượng ĐVTN cũng phải chia nhau đến các điểm để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh".

Cũng tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế đã ghi nhận trong thời gian dịch bệnh diễn ra, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh luôn tích cực tham gia vào các hoạt động ý nghĩa như: vệ sinh trường học; cấp phát nước rửa tay sát khuẩn và khẩu trang miễn phí; tham gia hỗ trợ cấp dưỡng tại các khu cách ly; hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế tại các chốt kiểm soát y tế...

Theo ông Phan Ngọc Thọ, những việc làm tình nguyện trên một lần nữa thể hiện tinh thần xung kích, nhiệt huyết, cống hiến của lực lượng "áo xanh", đúng với tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên". Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế một lần nữa biểu dương các lực lượng thanh niên tình nguyện tại các chốt kiểm soát y tế, giúp cho tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, tránh lây lan ra cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế mong muốn lực lượng ĐVTN trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, nhiệt huyết, vượt qua khó khăn, thử thách góp phần đẩy lùi dịch bệnh, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tỉnh đoàn Hà Nam phát động, tiếp nhận 850 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID- 19

Anh Trần Ngọc Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam cho biết, tính đến hết ngày 26/3, cán bộ, ĐVTN tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam với tổng giá trị đạt 850 triệu đồng.

Trong đó, tính đến ngày 25/3 đã tổ chức nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch như phát gần 10 nghìn tờ rơi tuyên truyền, thiết kế và thi công gần 50 pano tại các địa điểm công cộng, quyên góp ủng hộ gần 120 nghìn khẩu trang, gần 4 nghìn chai nước sát khuẩn, trên 5 nghìn bánh xà phòng, 130 kg gạo và các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế với tổng trị giá trên 800 triệu đồng tặng cho người dân các địa phương và cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Thăm, động viên Đoàn viên, thanh niên trên ‘tuyến đầu’ phòng chống dịch ảnh 1

Tỉnh Đoàn Hà Nam tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho cán bộ, chiến sỹ làm việc tại khu cách ly tập trung của tỉnh này - Ảnh: Hoàng Long

Riêng trong ngày kỷ niệm 89 năm thành lập Đoàn (26/3), Tỉnh đoàn Hà Nam đã đề nghị các huyện, thành, thị đoàn, đoàn trực thuộc phát động phong trào trong ĐVTN địa phương, đơn vị hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tích cực tham gia ủng hộ để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân với hình thức ủng hộ, bằng tiền hoặc hiện vật hoặc nhắn tin ủng hộ.

Tại lễ phát động, tổ chức Đoàn các huyện, thành, thị đoàn, đoàn trực thuộc và cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn đã tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 với trị giá khoảng 50 triệu đồng. Trong đó Công ty Cổ phần đầu tư Quỳnh Chi Land đã ủng hộ khẩu trang và nước rửa tay trị giá 30 triệu đồng.

Thăm, động viên Đoàn viên, thanh niên trên ‘tuyến đầu’ phòng chống dịch ảnh 2

ĐVTN Hà Nam quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID- 19 - Ảnh: Hoàng Long

Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, Tỉnh đoàn Hà Nam đã phát động các tổ chức đoàn từ tỉnh đến cơ sở thành lập các Đội Thanh niên xung kích, Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam đã tặng khẩu trang và nước rửa tay cho 70 cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của tỉnh, trị giá 10 triệu đồng.

Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức nhiều hoạt động chống dịch COVID-19

Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp với Siêu thị Coopmart Kon Tum tổ chức nhiều hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 26 - 28/3, như phát khẩu trang miễn phí, hướng dẫn rửa tay nhanh bằng nước rửa tay khô, tặng 200 chai nước rửa tay miễn phí; đồng thời phát tờ rơi, chiếu các phóng sự tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 (thông điệp phòng chống COVID-19; hướng dẫn cách ly tại nhà; các biện pháp phòng chống tại cộng đồng; hướng dẫn các bước rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống COVID-19)…

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Kon Tum còn triển khai kiểm tra thân nhiệt, đặt các bàn rửa tay khô, đặt các hình nộm và bảng tuyên truyền phòng, chống COVID-19… Cùng thời điểm này, Huyện đoàn Ngọc Hồi (Kon Tum) tổ chức Chương trình đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm phòng chống COVID-19 tại chợ thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) thu hút đông đảo người dân tham gia. Chương trình đã "đổi" 500 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 100 đôi găng tay, 100 cục xà phòng rửa tay, hơn 200 tờ rơi tuyên truyền đến nhân dân để lấy 50kg rác thải.

Đến thời điểm này, tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Tuy nhiên, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hoà yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương cùng đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, cùng vượt qua khó khăn, nỗ lực để kiềm chế và kiểm soát dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.