Thăm gia đình chiến sỹ "Mùa hè xanh" tử nạn ở Tiền Giang

Thăm gia đình chiến sỹ "Mùa hè xanh" tử nạn ở Tiền Giang
TP - Ngày 31/7, thay mặt Ban Bí thư, Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi đến thăm hỏi chia buồn với gia đình Đoàn Huỳnh Đạt, chiến sỹ tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh" mới tử nạn, tặng tám triệu đồng, và động viên em trai của Đạt quay lại trường học.
Thăm gia đình chiến sỹ "Mùa hè xanh" tử nạn ở Tiền Giang ảnh 1
Bí thư T.Ư Đoàn Phan Văn Mãi thăm, tặng quà gia đình anh Đoàn Huỳnh Đạt  
Ảnh: Trân Châu

Chiến sĩ Mùa hè xanh vừa tử nạn là Đoàn Huỳnh Đạt. Nhà anh nằm lọt thỏm trong khu vườn cây ăn quả, cách con lộ ấp 5, xã Trung An, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) khoảng một cây số.

Không khí đau buồn bao phủ căn nhà lá xiêu vẹo, chật chội và trong mắt vợ chồng ông Đoàn Phụng Anh và bà Nguyễn Thị Út Nhiên khi cậu con trai Đoàn Huỳnh Đạt (sinh năm 1988) vừa mất 21 ngày.

Ngày 10/7, Đạt cùng bốn sinh viên năm thứ hai Khoa Công nghệ Thông tin –Trường Đại học Tiền Giang dạy phổ cập tin học cho thanh thiếu nhi xã Song Bình, huyện Chợ Gạo trong chiến dịch Mùa hè tình nguyện.

Vừa tan ca thứ hai trong ngày (còn một ca buổi tối), mưa lớn ập đến, nước chảy xiết, con kênh Hốc Lựu cạnh UBND xã Song Bình trở nên hung dữ. Đoàn Huỳnh Đạt ngã xuống dòng nước chảy xiết và bị nước nhấn chìm. Mọi người lao xuống kiếm tìm nhưng vô vọng. Một giờ sau mới phát hiện ra thi thể của anh.

Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Ban chấp hành Chiến dịch Mùa hè xanh vận động các nguồn kinh phí xây tặng gia đình Đoàn Huỳnh Đạt căn nhà tình nghĩa trị giá 25 triệu đồng. Tỉnh Đoàn đề nghị T.Ư Đoàn truy tặng bằng khen cho Đoàn Huỳnh Đạt.

Bố Đạt là ông Đoàn Phụng Anh (sinh năm 1969) thương binh 4/4, làm nghề thợ hồ. Mẹ anh, bà Út Nhiên bán sạp cá khô nhỏ ở chợ xã. Gia đình rất vất vả nuôi Đạt ăn học với hy vọng thoát nghèo khổ.

Em trai Đạt, Đoàn Long Sơn (sinh 1993) học dở lớp 10 theo cha làm nghề phụ hồ. Mảnh vườn nhà 2,2 công đất trồng những cây tạp không có lợi ích kinh tế.

MỚI - NÓNG