Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh

Ông Bùi Văn Linh - Phó vụ trưởng vụ công tác HS-SV Bộ GD&ĐT sơ kết vòng 1 và phát động vòng 2 cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại TPHCM
Ông Bùi Văn Linh - Phó vụ trưởng vụ công tác HS-SV Bộ GD&ĐT sơ kết vòng 1 và phát động vòng 2 cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại TPHCM
TPO - Ngày 20/4, tại TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, đơn vị đồng hành cùng Bộ GD&ĐT, Ban tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn đã tiến hành lễ sơ kết công tác tổ chức vòng 1 cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần III, năm học 2015-2016.

Báo cáo sơ kết vòng 1 cuộc thi “ Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chặng thi đầu tiên từ ngày 29/3 đến hết ngày 17/4, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có hơn 55.000 lượt dự thi của CB-GV-CNV và sinh viên đang học tập tại trường, cũng như cựu sinh viên đã ra trường cũng đăng ký tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại lễ sơ kết, ông Bùi Văn Linh- Phó vụ trưởng vụ công tác HS-SV Bộ GD&ĐT cho rằng: cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã lan tỏa một cách mạnh mẽ không chỉ từ ý thức, hành động đến hoạt động học tập, giảng dạy hàng ngày của CB-GV, sinh viên các trường học trên cả nước, mà còn thể hiện qua những điều giản dị nhất trong cuộc sống thường ngày của chính họ.

“Cuộc thi không chỉ mang tính giáo dục, định hướng mà còn hướng đến những thay đổi từ thực tế cuộc sống của mỗi cá nhân. Chính sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh thông những bài học, lối sống tốt đời đẹp đạo, những bài học bình dị của Người ( tính tiết kiệm, liêm khiết) nơi mỗi CB-GV, sinh viên là cơ sở để chúng ta hướng đến xây dựng một thế hệ trẻ nhiệt huyết, năng động và bản lĩnh”ông Linh nhấn mạnh.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh ảnh 1

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ GD&ĐT chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame tổ chức.

Hình thức gồm thi trực tuyến trả lời trắc nghiệm và thi tự luận trên website: http://hocvalamtheobac.vn

- Phần trả lời trắc nghiệm:

+ Thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật vào website.

+ Thí sinh được tham dự 2 vòng thi trắc nghiệm; mỗi vòng bao gồm 3 tuần thi, trong đó thí sinh được thi tối đa 02 lần/ tuần. (tối đa 6 lần/ đợt).

- Phần thi tự luận:

+ Thí sinh làm 01 bài tự luận lựa chọn chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra, bài viết dài không quá 05 trang A 4; nhập bài thi tự luận trực tiếp trên website: http://hocvalamtheobac.vn

Khuyến khích các bài thi trình bày đẹp, có hình ảnh minh họa. Thí sinh có thể chia sẻ đường link bài dự thi của mình cho bạn bè, người thân để bình chọn cho bài dự thi của mình.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.