Tháng Thanh niên xây nhà, tình nguyện vì cộng đồng

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao cờ lệnh cho đại diện hai đơn vị tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2019
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao cờ lệnh cho đại diện hai đơn vị tại lễ khởi động Tháng Thanh niên 2019
TPO - Ngày 2/3, tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư phối hợp với Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự buổi lễ có Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Tại buổi lễ, thay mặt BTV Tỉnh Đoàn Ninh Binh và BTV Đoàn khối Doanh nghiệp Trung T.Ư, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình Đinh Thị Phượng đã chính phát động Tháng Thanh niên 2019. Chị Phương nhấn mạnh và đề nghị tổ chức Đoàn các cấp thuộc hai đơn vị quan tâm triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục cho các bạn trẻ về truyền thống cách mạng về lịch sử vẻ vang 88 năm xây dựng trưởng thành của Đoàn và truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tuyên truyền sâu rộng về các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là sự kiện kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ.

Tháng Thanh niên xây nhà, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 1 Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao quà cho các gia đình chính sách huyện Yên Mô, Ninh Bình

Với tinh thần thanh niên tình nguyện vì cộng đồng thanh niên Ninh Bình và thanh niên Khối doanh nghiệp Trung ương thống nhất thi đua tình nguyện tham gia có hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội với các hoạt động cụ thể như: Tiếp tục triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn tặng quà cho các gia đình chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp tổ chức các hoạt động giúp đỡ người dân sinh sống ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn, tham gia phối hợp khám cấp thuốc miễn phí phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trao tặng trong thiết bị cho các trường học...

Tháng Thanh niên xây nhà, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 2 Anh Vũ Đức Tú, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư trao tặng kinh phí xây nhà cho 2 gia đình khó khăn tại huyện Yên Mô, Ninh Bình

Bên cạnh đó, tham mưu tạo điều kiện thuận lợi bồi dưỡng phát huy thanh niên như: Dạy nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng các điểm vui chơi, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho hoạt động của Đoàn, quan tâm đến hoạt động tuyên dương khen thưởng biểu dương công chức, viên chức trẻ tiêu biểu, các cán bộ Đoàn xuất sắc trên các lĩnh vực.

Tháng Thanh niên xây nhà, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 3 Chị Đinh Thị Phượng, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình trao tặng kinh phí xây dựng Nhà Khăn Quàng Đỏ

Tại lễ khởi động, các cơ sở Đoàn trực thuộc của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư và Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội năm 2019. Trong đó, riêng các cơ sở Đoàn của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã đăng ký đảm nhận thực hiện các 1.658 công trình thanh niên, 3.563 đề tài, sáng kiến, sáng tạo có tổng trị giá 40 tỷ đồng.

Anh Vũ Đức TÚ, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết, trong tháng Thanh niên, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư phấn đấu thực hiện 6 chỉ tiêu, tiêu biểu như: Mỗi Đoàn cấp huyện đảm nhận ít nhất 1 công trình thanh niên (cấp Khối hoặc cấp huyện); mỗi Đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất 1 công trình thanh niên hoặc phần việc thanh niên; mỗi Đoàn cấp huyện phấn đấu xây dựng ít nhất 1 nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn, nhà bán trú cho em; mỗi Đoàn cơ sở phấn đấu xây dựng 1 điểm vui chơi cho thiếu nhi tại các xã nghèo trên cả nước; toàn Khối phấn đấu trồng mới 10.000 cây xanh; tặng ít nhất 2.000 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân tại các công trình, công trường, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối tặng 35 suất quà cho các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó; khởi công, hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà nhân ái; tặng thiết bị chiếu sáng và vật dụng bảo vệ môi trường nhằm góp phần xây dựng tuyến đường văn minh đô thị tại thị trấn Yên Thịnh; tặng thiết bị vui chơi cho 2 sân chơi nhà văn hóa; tặng cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập cho trường mầm non Yên Phong và trường tiểu học Yên Phú; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 300 bà con nhân dân tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

Tháng Thanh niên xây nhà, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 4
Tháng Thanh niên xây nhà, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 5
Tháng Thanh niên xây nhà, tình nguyện vì cộng đồng ảnh 6

Tỉnh đoàn Ninh Bình tặng 1 nhà khăn quàng đỏ cho gia đình chính sách tại tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Đoàn Ninh Bình phối hợp với các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 nhà nhân ái (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho gia đình chính sách; hỗ trợ mua thiết bị học tập (trị giá 10 triệu đồng) cho trường Mầm non Yên Phong; 15 bộ bàn ghế (trị giá 36 triệu đồng) cho trường Tiểu học Yên Phú; tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách; tặng 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà khăn quàng đỏ (trị giá 50 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Tạ Thị Hiên, lớp 6B, trường THCS Khánh Dương.

Ngay sau lễ khởi động, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, như: Khánh thành 2 điểm vui chơi; khánh thành tuyến đường đô thị văn minh; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí (trị giá 30 triệu đồng) và làm thẻ căn cước công dân cho 300 người dân tại trụ sở UBND Thị trấn Yên Thịnh;…

Trước đó, chiều ngày 1/3, Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư đã phối hợp với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019, trồng 3.000 cây xanh tại Công ty Xi măng Vicem Tam Điệp.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.