Thành đoàn Hưng Yên tham gia hiến gần 200 đơn vị máu

Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên hiến máu tình nguyện năm 2014. Ảnh: ĐTN
Đoàn viên thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên hiến máu tình nguyện năm 2014. Ảnh: ĐTN
TPO - Theo Ban thường vụ Thành đoàn Hưng Yên, trong năm 2014, Đoàn viên TP Hưng Yên tham gia hiến gần 200 đơn vị máu (trong tổng số 208 đơn vị máu của cả thành phố).

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm triển khai kế hoạch Năm thanh niên tình nguyện, Tháng thanh niên 2014 xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tới các cơ sở Đoàn. Ngoài phong trào hiến máu tình nguyện, các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) còn tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tham gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. 

Công tác giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, Đoàn, Đội, Hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi (ĐVTTN) được duy trì thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức hoạt động thiết thực có ý nghĩa giáo dục cao, tiếp tục thực hiện hiệu quả. Điển hình là cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác” gắn với chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hưng Yên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn  minh”. 

Cụ thể: tổ chức 03 hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút trên 300 ĐVTN tham gia; thăm hỏi, tặng 76 xuất quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm các ngày lễ lớn với tổng số tiền trị giá 125 triệu đồng. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Hưng Yên tổ chức tặng 92 suất quà cho gia đình chính sách, Cựu TNXP, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 75 triệu đồng.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01 thông qua các hội nghị, tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chi Đoàn… đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh, xây dựng niêm yết bảng "8 điều nên làm và 8 điều không nên làm" tại trụ sở làm việc của đoàn thanh niên các cấp. Qua đó góp phần tạo sự thay đổi nhận thức và làm chuyển biến tích cực về lề lối, tác phong của cán bộ Đoàn qua đó đã nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Bí thư Thành đoàn Hưng Yên Nguyễn Minh Tùng, ngoài các hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng, thành đoàn tập trung công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho ĐVTN, trong đó tập trung vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, ấn phẩm độc hại, xây dựng gia đình, khu phố, cơ quan văn hóa; tham gia các lớp học tập nâng cao kiến thức mọi mặt.

Thành đoàn đã tổ chức duy trì đều việc tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tuyên truyền về tình hình quốc phòng, an ninh hiện nay đặc biệt tình hình Biển Đông, về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Trong đó, đã tuyên truyền được 5 đợt, có 1.200 lượt ĐVTN tham gia; củng cố và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật, Câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội.

MỚI - NÓNG