Thành Đoàn TPHCM tổng kết đề án 1.000 công trình xanh - sạch - đẹp

Thành Đoàn TPHCM tổng kết đề án 1.000 công trình xanh - sạch - đẹp
Trong số 1.000 công trình xanh - sạch - đẹp của 100 cơ sở Đoàn thực hiện, có 30 công trình chỉ đạo điểm cấp thành phố và hơn 200 công trình cấp quận huyện.

Chào mừng 30 năm giải phóng thành phố. Thành Đoàn đã triển khai thực hiện đề án “1.000 công trình xanh – sạch - đẹp” (phát động tại lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 50 (ngày 16/5/2004) với hơn 1.500 ĐVTN thành phố tham dự).

Đã có hơn 1.000 công trình của 100 cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện. Có 30 công trình chỉ đạo điểm cấp thành phố và hơn 200 công trình cấp quận huyện.

Thành Đoàn tổ chức 9 Ngày Chủ nhật xanh, hơn 100.000 lượt ĐVTN tham gia, phát trên 30.000 tờ bướm tuyên truyền với 6 đợt ra quân cao điểm.

Nhiều công trình thực hiện tốt để lại dấu ấn trong nhân dân và xã hội như: Mô hình “20 công trình xanh - sạch - đẹp” của Quận Đoàn 3; Mô hình làm đẹp thị trấn Hóc Môn.

Đoàn thanh niên huy động sức dân cùng đóng góp ngày công, tiền bạc, cùng thanh niên thực hiện; Công trình Sạch đẹp - An toàn tuyến đường Kinh Dương Vương của Quận Đoàn Bình Tân phối hợp cùng các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh và an toàn…

Nhiều công trình tiêu biểu khác được đánh giá cao như: Công trình thanh niên ở chung cư 73 Cao Thắng (Q.Đoàn 3), Bồn hoa - Gốc cây (Đoàn khối Chính quyền), các công trình kiểu mẫu xanh - sạch - đẹp của Đoàn trường ĐH SPKT Thủ Đức, Đoàn Cty CP LIDOVIT...

Tại Hội nghị tổng kết, Ban chỉ đạo đề án đã thẳng thắn đánh giá thành công của đề án, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, bài học về công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác công trình, đề án quy mô của Đoàn Thanh niên thành phố.

Thành Đoàn trao tặng Giấy khen cho 68 cá nhân và 70 tập thể có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án.

MỚI - NÓNG