Thanh Hằng đoạt Hoa khôi Xây dựng

Thanh Hằng đoạt Hoa khôi Xây dựng
TPO - Tối 22 - 10, đêm Chung kết Duyên dáng Xây dựng diễn ra với sự tham dự của 11 thí sinh. Kết quả, Bùi Thanh Hằng (lớp 55KDCLC) đoạt danh hiệu Hoa khôi.

Thu Nga đoạt giải Hoa khôi Đại học Lao động Xã hội
> Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong...
> Yểu điệu thiếu nữ Champa giữa Đại học Hà Nội

Là một trong những thí sinh cỏ vẻ ngoài ưa nhìn trong đêm Chung kết, Thanh Hằng tự tin trình diễn và để lại dấu ấn tại các phần dự thi. Nhất là ở phần ứng xử, Thanh Hằng đã ví vẻ đẹp đặc trưng của nữ sinh trường Xây dựng là vẻ đẹp “hoa của đá”, vẻ đẹp của sự kiên cường, của sức sống mãnh liệt.

Với câu trả lời được đánh giá là trôi chảy và thông minh của phần ứng xử, Thanh Hằng đã đoạt giải Ứng xử hay nhất.

Á khôi 1 của cuộc thi là Lục Thị Thúy (SBD 07), Á khôi 2 là Lê Hồng Ngọc. Ngoài ra, còn các giải phụ như: Giải tài năng thuộc về Nguyễn Vân Trang với bài múa “Giấc mơ trưa”.

Á khôi 1 Lục Thị Thúy
Á khôi 1 Lục Thị Thúy .
Á khôi 2 Lê Hồng Ngọc
Á khôi 2 Lê Hồng Ngọc.

Đêm Chung kết không chỉ tìm ra những gương mặt nổi bật để đại diện nữ sinh trường xây dựng mà còn chứng minh con gái xây dựng không chỉ học giỏi; không chỉ khô khan mà còn tài năng, duyên dáng.

Thanh Hằng là một trong những gương mặt trong đêm Chung kết
Thanh Hằng là một trong những gương mặt trong đêm Chung kết.
Phần thi tài năng của Thanh Hằng là trình diễn piano
Phần thi tài năng của Thanh Hằng là trình diễn piano.
Duyên dáng trong tà áo dài
Duyên dáng trong tà áo dài.
Phần thi trang phục dạ hội
Phần thi trang phục dạ hội.
Tự tin ứng xử
Tự tin ứng xử á giúp Thanh Hằng đoạt giải ứng xử và Hoa khôi.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.