Thanh Hóa: Phát động hưởng ứng phong trào thanh niên khởi nghiệp

Đại biểu trao hoa và bằng khen cho các Câu lạc bộ, đội, nhóm và gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Ảnh: Phạm Nhài
Đại biểu trao hoa và bằng khen cho các Câu lạc bộ, đội, nhóm và gương thanh niên làm kinh tế giỏi. Ảnh: Phạm Nhài
TPO - Sáng ngày 12/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tại thị xã Sầm Sơn, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2016) và phát động hưởng ứng phong trào thanh niên khởi nghiệp, do Hội LHTN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa phối hợp tổ chức. 

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại truyền thống 60 năm Hội LHTN Việt Nam. Sau đó, các đại biểu, 200 thanh niên tại buổi lễ được giao lưu, trò chuyện với  các doanh nhân trẻ về những kinh nghiệm và cách khởi nghiệp làm sao có hiệu quả tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Hội LHTN tỉnh cần phải tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi thanh niên trong tỉnh, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động. Đổi mới, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phương thức hoạt động, đa dạng hóa các mô hình, hình thức tiếp cận phù hợp với tâm lý thanh niên. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và nắm bắt, định hướng cho thanh niên thực hiện được ước mơ hoài bão. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn để lập nghiệp...

Cũng tại lễ kỷ niệm, Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa đã tuyên dương 10 Câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên tiêu biểu trong các vĩnh vực phát triển kinh tế, đảm bảo an toàn giao thông, an sinh xã hội và 20 gương thanh niên làm kinh tế giỏi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.