Thành lập CLB thanh niên phòng chống HIV/ AIDS

Thành lập CLB thanh niên phòng chống HIV/ AIDS
TP - Trước tình hình 100% tỉnh, thành phố, 93% huyện và thị xã trong cả nước có người nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt đối tượng vị thành niên và thanh niên (VTN-TN) chiếm tới 52%, Hội Kế hoạch hóa gia đình VN đã triển khai dự án “Câu lạc bộ VTN, TN tự nguyện PC HIV/AIDS”.

Dự án tiến hành xây dựng mô hình thí điểm tại 3 địa phương Hải Phòng, Đà Nẵng và Khánh Hòa trong 2 năm (2004 – 2005), ra đời 12 “CLB VTN, TN tự nguyên phòng chống HIV/AIDS” thu hút được hơn 1000 hội viên làm nòng cốt cho các hoạt động: Mở chiến dịch truyền thông – tư vấn PC HIV/AIDS; lập Đội truyền thông dịch vụ lưu động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS; tổ chức giao lưu, thi tìm hiểu, cung cấp hàng vạn bao cao su, hàng chục vạn tờ rơi tuyên truyền PC HIV/AIDS…

Từ kết quả của việc xây dựng mô hình thí điểm “Câu lạc bộ VTN, TN tự nguyện PC HIV/AIDS”, Hội Kế hoạch hóa gia đình VN tiếp tục mở rộng dự án ra 12 tỉnh, thành phố trong năm 2006 (Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Bình Dương, Đăk Lăk và TP Hồ Chí Minh).

Tổng số tiền đầu tư cho dự án là 61.705 USD, do Hội Kế hoạch hóa gia đình Hàn Quốc (PPFK) tài trợ. 

MỚI - NÓNG