Thanh niên bảo vệ môi trường: Hạn chế tối đa hình thức

Thanh niên bảo vệ môi trường: Hạn chế tối đa hình thức
TP - “Chúng tôi hạn chế tối đa tập hợp thanh niên kiểu hình thức. Thay vào đó, thanh niên đến và làm việc thực sự”- Anh Phạm Huy Giang - Trưởng ban Thanh niên Nông thôn - T.Ư Đoàn trả lời phỏng vấn Tiền Phong.
Thanh niên bảo vệ môi trường: Hạn chế tối đa hình thức ảnh 1

Thưa anh, sau sáu tháng thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2008 - 2012 giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên & Môi trường, kết quả ra sao?

Trong sáu tháng qua, các cấp bộ Đoàn tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và các thông tin về tài nguyên môi trường cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi với nhiều hình thức và nội dung phong phú, như: phát hành hơn 50.000 tờ rơi, vận động nhân dân 23 tỉnh lưu vực sông Cầu, Nhuệ, Đáy, Đồng Nai, và các tỉnh Bắc Trung Bộ ký cam kết Bảo vệ dòng sông quê hương với 23.000 hộ dân.

Ngoài ra, T.Ư Đoàn tổ chức được bốn lớp tập huấn cho gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tuyên truyền viên 29 tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu, lưu vực sông Nhuệ - Đáy, lưu vực sông Đồng Nai, và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đặc biệt, lần đầu tiên T.Ư Đoàn triển khai trồng rừng ngập mặn và bàn giao cho thanh niên tỉnh Quảng Ninh.

Giữa tháng Bảy vừa qua, tại huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, T. Ư Đoàn tổ chức lễ ra quân “Tuổi trẻ ứng phó với biến đổi khí hậu và bàn giao mô hình trồng rừng ngập mặn 2009”.

Tại xã Hà An, huyện Yên Hưng, ngay trong ngày bàn giao, hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trồng được 1,1 tấn cây giống trên diện tích ba ha.

Làm thế nào để bảo vệ môi trường ăn sâu vào tiềm thức của mỗi thanh niên?

Nhấn mạnh tới tính hiệu quả, tính thiết thực của vấn đề là cách tốt nhất thu hút sự quan tâm và tham gia của thanh niên. Chúng tôi hạn chế tối đa việc tập hợp thanh niên kiểu hình thức. Thay vào đó, thanh niên đến và làm thực sự.

Cái hoạt động còn nặng về hình thức, chủ yếu mới dừng lại ở việc tổ chức sự kiện vào các dịp lễ, ngày kỷ niệm, và thường là lễ ra quân?

Đúng là một số hoạt động trong sáu tháng qua còn mang tính hình thức. Hướng tiếp theo sẽ giảm dần. Chúng tôi sẽ tập trung đi vào những việc làm cụ thể thiết thực.

Sáu tháng tới, chúng tôi sẽ tổ chức hội thảo liên ngành về bảo vệ môi trường, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức hiệu quả chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, xây dựng thí điểm mô hình trồng và bảo vệ rừng ngập mặn tại tỉnh Quảng Ninh, xây dựng và trình chiếu phim truyện về bảo vệ môi trường…

Cảm ơn anh!

Phối hợp xây dựng các mô hình can thiệp tại cộng đồng, tạo mẫu là một trong những nội dung được T.Ư Đoàn đồng loạt triển khai tại các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ, Đáy, lưu vực sông Đồng Nai và các tỉnh Bắc - Trung Bộ.

Mô hình Làng xã xanh - sạch - đẹp, mô hình Đội tình nguyện xanh, mô hình Tuyến sông an toàn, văn minh.

T.Ư Đoàn còn tiến hành củng cố 16 mô hình Đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường ở địa bàn các tỉnh Hà Nội, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Thanh Hoá, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh và tiếp tục duy trì các mô hình khác xây dựng trong những năm trước.

 Hải Yến thực hiện

MỚI - NÓNG