Thanh niên Bình Thuận đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Thanh niên Bình Thuận đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
TPO - Tỉnh đoàn Bình Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 bầu ra Ban chấp hành mới gần 39 thành viên.

Trong 3 ngày (11-13), Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017- 2022 với sự tham dự của 260 đại biểu đại diện cho hơn 61.000 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận có bước phát triển, đổi mới về nội dung, phong phú hấp dẫn về hình thức khẳng định vai trò và vị trí. Đặc biệt các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Trong 5 năm, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã triển khai thực hiện 19 công trình thanh niên trị giá 2,1 tỷ đồng; cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện hơn 7.000 công trình, phần việc trị giá hơn 46 tỷ đồng.

Thanh niên Bình Thuận đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ảnh 1

Ông Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh những thành quả đạt được, đại hội cũng nghiêm túc nhìn lại những hạn chế, yếu kém mà công tác đoàn thanh niên gặp phải như nội dung các phong trào còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, nhiều phong trào còn mang tính hình thức. Công tác phong trào thanh niên còn thiếu tính bền vững, phong trào lập thân lập nghiệp và phát triển kinh tế của các tầng lớp đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ Đại hội lần XII lần này đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm 39 thành viên. Chị Lê Thị Bích Liên tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Ban chấp hành mới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm mục tiêu xây dựng thanh niên Bình Thuận có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đồng thời khuyến khích thanh niên phát huy vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện, sáng tạo thi đua học tập, lao động, khởi nghiệp.

Thanh niên Bình Thuận đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ảnh 2

Bí thư tỉnh ủy tặng tranh Bác Hồ cho đại hội.

Thanh niên Bình Thuận đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ảnh 3

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bí 

Thanh niên Bình Thuận đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ảnh 4

Các đại biểu biểu quyết thông qua ban chấp hành mới

Thanh niên Bình Thuận đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” ảnh 5

Chị Lê thị Bích Liên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội nghị

Các cơ sở Đoàn tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hoạt động tình nguyện, triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” bằng các hình thức phù hợp, khuyến khích tuổi trẻ sáng tạo, nghiên cứu khoa học đồng thời xung kích bảo vệ Tổ trong tình hình mới.

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, Tỉnh đoàn hỗ trợ ít nhất 80 mô hình thanh niên khởi nghiệp. 100% Đoàn cấp huyện, cơ sở Đoàn có công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị.

Tham dự hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn, ghi nhận và biểu dương những thành tích của thanh niên tỉnh Bình Thuận. Ông Phong yêu cầu đại hội tập trung thảo luận tháo gỡ những khó khăn trong các phong trào cụ thể mà tuội trẻ cả nước đang tập trung thi đua thực hiện. Phải chú trọng tập trung xây dựng vững mạnh về tổ chức, trong đó đặc biệt chú trọng chất lượng công tác cán bộ. Các Phong trào của đoàn phải gắn với cơ sở, gắn bó với địa bàn dân cư.

Phải làm tốt công tác giám sát, phản biện, chủ động tiếp cận với thanh niên và làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng. Phải có phương pháp mới để tính tiên phong của Đoàn thực chất trở thành nòng cốt. Cần phát triển phong trào một cộng một, mỗi đoàn viên dìu dắt một thanh thiếu niên.

MỚI - NÓNG