Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển

Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển
TPO - Trong hai ngày (29-30/10), Đại hội Hội LNTN Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức đại hội với chương trình, hành động thiết thực xây dựng tổ chức Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới.

Ngày 29 và 30/10, 250 đại biểu thay mặt cho gần 64.000 hội viên thanh niên Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau đã thông qua báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm kỳ mới và nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau (2019- 2024).

Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển ảnh 1 Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chức mừng Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau hiệp thương chon 33 anh chị vào Uỷ ban, 11 anh chị vào Ban thư ký, do anh Huỳnh Hảnh, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNViệt Nam tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ (2019- 2024) và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, gồm 11 đại biểu.

Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển ảnh 2 Hơn 250 đại biểu về dự đại hội

Ông Phạm Bạch Đằng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch danh dự Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau nói: “Thay mặt Tỉnh uỷ ghi nhận và nhiệt liệt khen ngợi những thành tích xuất sắc mang sức sống thanh niên. Tôi thống nhất những chỉ tiêu đề ra và bầu chọn Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau đảm bảo cơ cấu, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo thanh niên và phong trào trong thời gian tới”.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau với những giải pháp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động. Cuộc vận động “Tôi yêu Tổ quốc tôi” làm cho thanh niên Cà Mau trở thành công dân tốt, cùng nhau khắc phục những hình ảnh chưa đẹp. 

Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển ảnh 3 Ông Phạm Bạch Đằng trao bức trướng cho thanh niên Cà Mau

“Với tinh thần đó, thanh niên Cà Mau tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu và góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp với thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng, khơi dậy, phát huy và cổ vũ thanh niên để tổ chức Hội là người bạn gần gũi, thân thiết của thanh niên lập thân, lập nghiệp”- anh Nguyễn Kim Quy nói.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Hội thanh niên vận động thanh niên rèn luyện, học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhiều công trình, phần việc thanh niên trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội- bảo vệ Tổ quốc như CLB Thầy thuốc trẻ, doanh nhân trẻ, ngân hàng máu di động…đã ghi dấu ấn thanh niên. 

Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển ảnh 4 Anh Nguyễn Kim Quy chúc mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau

Thông qua các phong trào cách mạng, Hội LHTN Việt Nam đã phát triển hội viên, đến nay đã có 63.901 hội viên, tập hợp 57% thanh niên trên địa bàn, tham gia các CLB, tổ, nhóm. Thông qua các hoạt động thực tiễn, các cấp hội đã giới thiệu hơn 15.500 hội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Cà Mau yêu nước, xung kích, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau đề ra 11 chỉ tiêu trọng tâm với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương tình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”.

MỚI - NÓNG