Thanh niên công nhân hiến kế hoạt động Đoàn

Đoàn viên thanh niên công nhân tham dự tọa đàm “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân”.
Đoàn viên thanh niên công nhân tham dự tọa đàm “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân”.
TP - Tại buổi tọa đàm “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân” do Trung ương Đoàn tổ chức chiều 29/3 tại Bình Dương, hàng trăm thanh niên công nhân hiến kế để hoạt động Đoàn ngày càng thiết thực hơn. 

Chị Hồ Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên Cty Điện tử Foster Việt Nam, nhận định, hầu hết các phong trào chưa đủ chất lượng, chưa thu hút mạnh vì được thực hiện vào những thời điểm thanh niên công nhân (TNCN) khó tham gia do phải đi làm, phải tăng ca. Chị Thủy kiến nghị nên tổ chức các hoạt động Đoàn vào chiều thứ Bảy hay Chủ nhật, đồng thời gợi ý một số hoạt động mà TNCN rất thích như: chiếu phim cuối tuần miễn phí, thi lái xe an toàn kết hợp đổi mũ bảo hiểm cũ lấy mới, nói chuyện chuyên đề về hôn nhân, gia đình, kế hoạch hóa gia đình, tổ chức văn nghệ...

Anh Nguyễn Thanh Toàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Foster, đề xuất thường xuyên tổ chức hội thi để khảo sát nhu cầu, phát hiện năng khiếu, sở thích của TNCN. Chị Trần Thị Thanh Hường, Bí thư chi đoàn phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, nói rằng, công nhân cần nhất là cuộc sống ổn định với mức lương phù hợp, từ đó mới yên tâm sinh hoạt. Theo chị Hương, ngoài việc giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho TNCN, Đoàn nên quan tâm sâu sắc hơn nữa để công nhân xa quê có thể gắn bó lâu dài hơn với Cty.

Nhiều TNCN cũng đề xuất, cần tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TNCN trước tình trạng thông tin xuyên tạc lan truyền trên mạng. Anh Nguyễn Thanh Toàn kiến nghị các cơ sở Đoàn luôn đặt công tác giáo dục chính trị lên hàng đầu cho thanh niên. Nhiều đại biểu thuộc khối trường học cũng đề xuất, trường phải thường xuyên tổ chức các cuộc thi trực tuyến môn học Mác-Lê nin hoặc những cuộc thi tìm hiểu chủ quyền biển đảo và cách ứng xử của chúng ta đối với công tác giữ gìn chủ quyền biển đảo. “Chúng tôi rất mong muốn Trung ương Đoàn có thêm những những kênh để tiếp thu ý kiến từ các đoàn viên, TNCN”, chị Hồ Thị Thủy nói.

Anh Phạm Minh Hiếu, Phó Bí thư phường Đông Hòa, Thị Đoàn Dĩ An, Bình Dương, nói: “Muốn tuyên truyền giáo dục, trước tiên chúng ta phải hiểu TNCN cần gì. Từ đó phát phiếu khảo sát để lấy ý kiến của các bạn đoàn viên nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, rồi từ đó triển khai các hoạt động cho phù hợp”.

Ghi nhận các ý kiến của các đoàn viên thanh niên, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu, cần thêm nhiều buổi tọa đàm để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của TNCN, từ đó dần hoàn thiện công tác Đoàn, làm tốt chương trình “Tiếp sức người lao động, thanh niên công nhân”...

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.