Thanh niên “lái” Tổ dịch vụ máy kéo

Tổ dịch vụ máy cày bừa do Đoàn TN xã Hồng Tiến đang làm đất vụ Chiêm 2014. ảnh: Xuân Tùng
Tổ dịch vụ máy cày bừa do Đoàn TN xã Hồng Tiến đang làm đất vụ Chiêm 2014. ảnh: Xuân Tùng
TP - Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa ở xã Hồng Tiến (Khoái Châu, Hưng Yên) do Đoàn thanh niên quản lý tổ chức đã góp phần đảm bảo thời vụ, nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp và tạo việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã.

Đảm bảo thời vụ

Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, chúng tôi theo chân Bí thư Đoàn xã Đỗ Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa, ra cánh đồng ngập nước. Tiếng máy cày bừa xình xịch khẩn trương làm đất cho nông dân sản xuất vụ Chiêm.

Cả xã Hồng Tiến có hơn 400 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Khi chưa có Tổ dịch vụ, việc thâm canh, nhất là khâu làm đất của nông dân xã gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều thời gian. Các hộ gia đình chủ yếu dựa vào sức kéo, máy làm đất nhỏ lẻ, hoặc phải thuê mướn đội máy từ xã khác… Lao động trẻ thời điểm vào vụ lại đi làm ăn xa. Do đó thường chậm thời vụ, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao.

Trước bài toán về hiệu quả sản xuất và tạo việc làm, thu nhập cho ĐVTN xã, anh Đỗ Văn Hùng đã đưa ra sáng kiến thành lập Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa do Đoàn thanh niên phụ trách.

Tháng 10/2010, Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa được thành lập và đi vào hoạt động trong sự hào hứng của nông dân địa phương. Tổ gồm 9 thành viên, chủ yếu là cán bộ Ðoàn ở các chi đoàn trong xã Hồng Tiến. Với nguồn vốn huy động ban đầu hơn 380 triệu đồng, Tổ mua 4 máy cày bừa mini.

Anh Đỗ Văn Hùng chia sẻ: Tổ hoạt động theo mô hình hợp tác xã nông nghiệp; là mô hình do đoàn viên thanh niên và người lao động tự đóng góp vốn và hạch toán kinh doanh. Với phương châm phục vụ nhân dân, giá thành của Tổ thấp hơn so với những đội kinh doanh của xã khác; việc làm đất cũng kỹ càng hơn. “Thường mỗi vụ làm đất, Tổ chúng tôi đều trải qua các khâu lật đất cứng, dùng máy to cán đất nhỏ tơi và làm phẳng bề mặt ruộng”, anh Hùng nói.

Ngày càng nhiều hộ nông dân các thôn trong xã tín nhiệm, ký hợp đồng với Tổ dịch vụ. Ngay vụ đầu tiên, Tổ nhận cày bừa hơn 327 mẫu ruộng, cày ải toàn bộ diện tích sau ải, thu về hơn 200 triệu đồng. 

Sau ba năm hoạt động, Tổ gần thu hồi được vốn đầu tư máy móc. Đến nay, Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa xã Hồng Tiến đã đầu tư thêm máy kéo cày bừa có công suất lớn hơn, nâng tổng số máy lên 11 chiếc. Tổ dịch vụ ký hợp đồng làm đất cả năm (gồm hai vụ) với nông dân cả ba thôn trong xã. “Hiện nay, nông dân xã Hồng Tiến không còn cấy muộn vì thời gian làm đất”, anh Đỗ Văn Hùng khẳng định.

Anh Hùng cho hay, thời gian làm đất mỗi vụ kéo dài 15 – 20 ngày. Trừ khấu hao máy móc, thuê nhân công, tiền lãi của Tổ chia cho 9 thành viên, trung bình mỗi người hơn 10 triệu đồng/vụ. Không chỉ tạo thu nhập cho thành viên, Tổ còn tạo thêm việc làm, thu nhập cho nhiều lao động trẻ khác trong xã. “Những lao động này, chúng tôi thuê theo thời vụ. Công việc chủ yếu là điều khiển máy. Tiền công là 300 nghìn đồng/người/ngày và cơm trưa”, Tổ trưởng Tổ dịch vụ cho biết.

Mở rộng mô hình

Được nhân dân tín nhiệm, Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa xã Hồng Tiến dự định mở rộng quy mô. Anh Đỗ Văn Hùng chia sẻ: Trong nhiều cuộc họp với UBND xã, Tổ dịch vụ vận tải máy kéo nông nghiệp do Đoàn thanh niên phụ trách đề nghị mở rộng, nâng cấp thành hợp tác xã. 

Theo anh Hùng, Hợp tác xã máy kéo Đoàn thanh niên xã Hồng Tiến thành lập tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô, nguồn vốn, đầu tư thêm máy múc làm thủy lợi nội đồng; máy đầu kéo có rơ-moóc nhận chở rác vệ sinh môi trường trong xã… “Ước tính, đầu tư máy múc, máy đầu kéo có rơ-moóc cần 800 triệu đồng”.

Mô hình Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa do Đoàn thanh niên tổ chức quản lý như một điểm sáng để khuyến khích, động viên ĐVTN trong xã việc phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương. Với một số thành viên là bí thư các chi đoàn, Tổ còn là câu lạc bộ thu nhỏ của cán bộ đoàn, ĐVTN chia sẻ về phát triển kinh tế, bàn bạc để tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn xã như: tổ chức cho đoàn viên thanh niên sinh hoạt đoàn; Giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên; Hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, lập thân lập nghiệp làm giàu trên quê hương…

Về xã Hồng Tiến chúng tôi được nghe nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chẳng hạn, anh Bùi Văn Kiên, Bí thư chi đoàn 5 thôn Vân Cầu với mô hình chăn nuôi lợn, hằng năm có thu nhập trên 50 triệu đồng; Mô hình sản xuất đồ gỗ nội thất của vợ chồng anh Đỗ Công Minh, chị Bùi Thị Hương, thôn Cao Quán thường xuyên tạo việc làm cho hàng chục lao động trẻ địa phương với thu nhập 2-3 triệu đồng/ tháng…

Giải quyết khó khăn khâu làm đất cho nông dân và tạo thu nhập, việc làm cho lao động trẻ tại địa phương, Tổ dịch vụ máy kéo cày bừa do Đoàn Thanh niên xã Hồng Tiến quản lý đã góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiều cuộc họp với UBND xã, Tổ dịch vụ vận tải máy kéo nông nghiệp do Đoàn thanh niên phụ trách đề nghị mở rộng, nâng cấp thành hợp tác xã.

MỚI - NÓNG