Thanh niên: Nóng bỏng việc làm và lối sống

Thanh niên: Nóng bỏng việc làm và lối sống
TP – Sáng qua, 21/2 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Thanh niên tổ chức tọa đàm những vấn đề mới về tình hình thanh niên hiện nay.
Thanh niên: Nóng bỏng việc làm và lối sống ảnh 1
TN tham gia hoạt động tổ chức Đoàn, Hội giảm

Đây là bước khởi động của đề tài nghiên cứu đánh giá tình hình TN Việt Nam năm 2008 nhằm giúp Ban Chấp hành, Ban Bí thư T.Ư Đoàn nắm bắt đúng thực trạng tình hình TN qua số liệu thống kê, khảo sát và qua những đánh giá nhận định có cơ sở khoa học phục vụ công tác chỉ đạo, tham mưu những chính sách phù hợp với sự phát triển của TN, công tác Đoàn và phong trào TTN hiện nay.

Kết quả thảo luận cho thấy có nhiều yếu tố mới, xu thế mới trong TN, tuy nhiên có 5 nội dung nổi bật nhất được các đại biểu nhất trí xếp theo thứ tự ưu tiên thuộc về vấn đề việc làm và lối sống: Việc làm cho TN bị giảm khi bị thu hẹp đất; Di cư/đi làm ăn xa của TN nông thôn; TN tham gia hoạt động tổ chức Đoàn, Hội giảm; TN tham gia cộng đồng mạng tăng nhanh và TN lúng túng trong định hướng lối sống.

Theo ông Nguyễn Văn Buồm - Trưởng phòng nghiên cứu nhân lực trẻ (Viện Nghiên cứu TN), kết quả nêu trên là bước xác định nội dung nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài tiếp tục tiếp thu đóng góp ý kiến của những tổ chức, chuyên gia, cán bộ làm công tác TN và đặc biệt là đông đảo thanh niên trên cả nước để có được những nhận định về tình hình TN đủ sức thuyết phục trên cơ sở căn cứ khoa học và thực tiễn trước khi tiến hành khảo sát trên diện rộng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.