Thanh niên quê lúa xây dựng nông thôn mới

Thanh niên quê lúa xây dựng nông thôn mới
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Nguyễn Văn Huy, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình cho biết, Tỉnh Đoàn lựa chọn 5 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với các lợi thế của tỉnh để cụ thể hoá đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2016 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

> Chủ tịch nước thăm Khu di tích quốc gia Tân Trào
> Tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên đạt “Nông thôn mới”

Theo đó, tổ chức Đoàn toàn tỉnh đi đầu trong việc đưa khoa học công nghệ, giống cây, giống con phù hợp vào địa bàn từng xã; Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở vật chất điện, đường, trường, trạm; Trồng mới hàng cây thanh niên, đoạn đường thanh niên, làm thủy lợi nội đồng.

Dịp này, nhằm hỗ trợ tuổi trẻ trong tỉnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, báo Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Thái Bình tặng báo Tiền Phong cho 5 chi đoàn trong vòng 1 năm.

l Tháng Thanh niên 2013, Tỉnh Đoàn Thái Bình thực hiện 20 đầu việc như tiếp tục Cuộc vận động thanh niên học tập và làm theo lời Bác, vì biển đảo quê hương; Thanh niên vệ sinh môi trường; Bóc, xóa quảng cáo rao vặt; Trồng hoa, cây xanh; Xóa bỏ các bãi rác tự phát; giải tỏa vỉa hè; Xây dựng các công trình thanh niên...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.