Thanh niên Việt Nam - Campuchia: Ðẩy mạnh giao lưu, hợp tác

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xã giao đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp xã giao đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia.
TP - Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, do Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia Hun Many làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Dự buổi tiếp có Bí thư T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Lương.

Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Campuchia trên tất cả các mặt, coi mối quan hệ này là sự lựa chọn, ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Ông Thưởng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước và cho rằng mối quan hệ thanh niên có ý nghĩa mang tính chiến lược lâu dài, làm nền tảng cho mối quan hệ giữa Việt Nam - Campuchia phát triển tốt đẹp. “Tôi khuyến khích thanh niên hai nước cố gắng phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục… ở tất cả các địa bàn, địa phương có chung đường biên giới. Truyền thống đoàn kết, hữu nghị là tài sản quý báu, thanh niên hai nước cần phát huy hơn nữa trong hiện tại cũng như tương lai”, ông nói.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia Hun Many cảm ơn sự tiếp đón và những chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; đồng thời cho biết, đoàn sang thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI của Campuchia. Chuyến thăm là hoạt động cụ thể hoá thoả thuận hợp tác giữa Hội LHTN hai nước. Anh Hun Many bày tỏ mong muốn các bộ, ngành Việt Nam tiếp tục cấp học bổng cho thanh niên Campuchia sang nghiên cứu, học tập tại Việt Nam; hỗ trợ tập huấn kĩ năng cho thanh niên; trao đổi, giao lưu thanh niên hai nước và hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Campuchia.

Hợp tác giai đoạn mới

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Hun Many - Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia hội đàm. Anh Phong thông tin về những hoạt động nổi bật của thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam. 

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác thanh niên và tổ chức Hội hai nước trong thời gian tới, anh Phong đề nghị: Có các hoạt động cụ thể giáo dục thanh niên để khẳng định mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài của hai nước. Tăng cường giao lưu, trao đổi thanh niên từ cấp cao đến các đối tượng như doanh nhân trẻ, sinh viên… Thúc đẩy hoạt động thanh niên tình nguyện giữa hai nước, trao đổi hai chiều. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng cán bộ thanh niên và dự kiến năm 2019 mời 25 cán bộ thanh niên Campuchia sang Việt Nam để bồi dưỡng, đào tạo trong 1 tháng. Tăng cường hoạt động giao lưu, trao đổi hiểu biết lẫn nhau giữa các hội viên ở các tỉnh giáp biên. Tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ nhau tại các diễn đàn thanh niên khu vực và thế giới. Chuẩn bị năm 2019 thống nhất ký kết hoạt động giữa hai tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Campuchia Hun Many thông tin về những hoạt động nổi bật của Hội LHTN Campuchia, cũng như những vấn đề thách thức đối với thanh niên trong bối cảnh hiện nay. Anh Hun Many thống nhất với các đề xuất thúc đẩy quan hệ hợp tác tuổi trẻ hai nước; đồng thời cho rằng, tổ chức Hội hai nước nên mở ra, tạo điều kiện cho các hội viên hai bên gặp gỡ, tăng cường giao lưu; chuẩn bị ký kết bản ghi nhớ; tìm tòi phương pháp phổ biến, giáo dục cho thanh niên hai nước về tinh thần phối hợp, giúp đỡ nhau…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.