Thanh niên VN: “Yêu nước, tri thức, sức khỏe, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện”

Thanh niên VN: “Yêu nước, tri thức, sức khỏe, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện”
TP - Sáng qua (20/10), Hội nghị BCH T.Ư Đoàn đã nghe Báo cáo tổng hợp và tiếp thu ý kiến của BCH T.Ư Đoàn về dự thảo Đề cương Báo cáo của BCH T.Ư Đoàn khóa VIII tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Theo đó, tên gọi của Báo cáo phải phản ánh được nhiệm vụ thời đại của thanh niên Việt Nam và vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khẩu hiệu hành động của ĐH, đa số các ý kiến nhất trí lựa chọn phương án 1 là “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đa số các ý kiến thống nhất phương châm ĐH là “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, thiết thực”. Đánh giá về tình hình thanh niên, nhiều ý kiến đề nghị cần có sự thống nhất lô-gic giữa phần đánh giá ưu điểm của thanh niên về trình độ học vấn với các hạn chế.

Đa số các ý kiến thống nhất các tiêu chí của thanh niên Việt Nam là “Yêu nước, tri thức, sức khỏe, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện”.

BCH T.Ư Đoàn đã nhất trí thông qua các góp ý vào Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2002-2007; về phong trào hành động của thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ tới...

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đào Ngọc Dung yêu cầu các Tỉnh thành Đoàn từ nay đến cuối năm cần tập trung rất cao cho Đại hội Đoàn tại cơ sở, thông qua đó để củng cố toàn diện về tổ chức cơ sở của Đoàn, tạo nền tảng để tiến tới ĐH Đoàn cấp trên. Phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn trong thời kỳ mới cần hết sức linh hoạt, sáng tạo nhưng phải giải quyết hàng loạt mâu thuẫn và đòi hỏi đặt ra trước yêu cầu đổi mới, sáng tạo.

Ngay chiều qua, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã họp phân công nhiệm vụ 3 đồng chí mới được bầu vào Ban Bí thư T.Ư Đoàn.

Cụ thể: Đồng chí Võ Văn Thưởng được phân công làm Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; đồng chí Bùi Văn Cường giữ nhiệm vụ Bí thư T.Ư Đoàn phụ trách công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng chí Nguyễn Lam giữ vị trí Bí thư T.Ư Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi và Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Ban Thường vụ T.Ư Đoàn cũng đã nhất trí thực hiện quy trình bổ nhiệm 2 đồng chí Trưởng Ban mới của T.Ư Đoàn gồm: đồng chí Nguyễn Thị Hà sinh năm 1971 - Ủy viên BCHT.Ư Đoàn - Phó Ban Tổ chức T.Ư Đoàn giữ vị trí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn; đồng chí Phạm Huy Giang sinh năm 1971 - Ủy viên BCHT.Ư Đoàn-Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội giữ vị trí Trưởng Ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn.

MỚI - NÓNG