Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng

Tập 1 “Xứng danh anh hùng” trong bộ sách “Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng”.
Tập 1 “Xứng danh anh hùng” trong bộ sách “Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng”.
TP - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), 67 năm Ngày truyền thống thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15/7/1950-15/7/2017), chiều 7/7, tại Hà Nội, Hội cựu TNXP Việt Nam tổ chức giới thiệu bộ sách “Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng” và các hoạt động hướng về cựu TNXP của Hội cựu TNXP và T.Ư Đoàn. Tới dự có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim.

Bộ sách “Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng” tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, các cựu TNXP đã hy sinh, cống hiến tuổi xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ sách gồm 3 tập: Tập 1: “Xứng danh anh hùng” viết về những mốc son lịch sử, địa danh lịch sử, những tập thể, cá nhân thanh niên xung phong anh hùng, những nhân chứng lịch sử, quá trình thành lập và hoạt động của Hội cựu TNXP; kết quả thống kê rà soát số liệu về thanh niên xung phong (phát hành 15/7).

Tập 2: “Viết tiếp trang sử anh hùng” (phát hành 30/9) viết về những mô hình tiêu biểu của TNXP trong xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc; Gương sáng cựu TNXP và các đơn vị TNXP đã chuyển đổi thành đơn vị kinh tế hoạt động hiệu quả.

Tập 3: “Vì nghĩa tình đồng đội” (phát hành ngày 15/12) viết về vai trò nhân chứng lịch sử của Hội cựu TNXP; sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương đề xuất, giải quyết chính sách chế độ đối với TNXP; hoạt động vì nghĩa tình đồng đội; công tác xã hội hóa chăm lo hỗ trợ TNXP... 

Tại chương trình, ban tổ chức đã thông tin về nhiều hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” do Hội cựu TNXP Việt Nam phát động, kết quả trong 6 tháng đầu năm và một số hoạt động trọng tâm kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ và Ngày truyền thống TNXP như: Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức gặp mặt giao lưu truyền thống kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ tại tỉnh Gia Lai; hoạt động về nguồn thăm, dâng hương nghĩa trang tại Quảng Trị; thăm và tặng quà cựu TNXP.

Dịp này, T.Ư Đoàn tổ chức nhiều hoạt động hướng tới cựu TNXP, như: Tôn tạo sửa chữa khu Tưởng niệm TNXP giải phóng miền Nam thuộc Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đồi 82 và khu Kỷ niệm căn cứ T.Ư Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh tại tỉnh Tây Ninh; tổ chức thăm hỏi, tặng 70 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng) cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vận động nguồn xã hội hoá để hỗ trợ 70 nhà cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng cơ sở dữ liệu TNXP...

MỚI - NÓNG