Quảng Ngãi:

Thắp hơn 1.000 ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Ba Tơ

Các chiến sĩ Quân khu V thắp nến cho các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: N.T
Các chiến sĩ Quân khu V thắp nến cho các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: N.T
TPO - Tối 9/3, tại Nghĩa trang Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, Ban Thanh niên Quân khu V phối hợp tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các đơn vị, cơ quan tổ chức “Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ”.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Hoàng Hiệp- Phó bí thư thường trực tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, xúc động: “Thay mặt cho những thế hệ thanh niên hôm nay, xin được nghiêng mình kính cẩn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà. Xin các anh hãy yên nghỉ và những ngọn nến đêm nay sẽ còn được thắp sáng mãi. Những thế hệ mai sau sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của các anh, các chị trong khởi nghĩa Ba Tơ”.

Hơn 133 chiến sĩ Quân khu V cùng thanh niên Ba Tơ đã thực hiện thắp nến tri ân trên hơn 1.000 phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang. Nhiều người đến thắp hương là đồng đội, những bà mẹ nuôi các chiến sĩ xưa…

Thắp hơn 1.000 ngọn nến tri ân tại Nghĩa trang Ba Tơ ảnh 1

Trao quà cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.T

Tại chương trình này, đồng chí Võ Tấn Lãm, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cùng đại diện Quân khu V đã trao 35 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng/xuất cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Đình Ngôn, đại diện Bảo tàng Ba Tơ thay mặt Bảo tàng tiếp nhận 20 bộ ghế đá của Tuổi trẻ LLVT Quân khu V. Cuối chương trình, đại biểu, đoàn viên thanh niên đã dâng hương và đặt vòng hoa tươi lên các phần mộ và đài tưởng niệm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.