Thắp sáng đường quê, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn

TPO - Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Bình Dương thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Sáng nay (16/1) Thị đoàn Bến Cát (Bình Dương) tổ chức lễ ra quân thực hiện các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và chăm lo các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh Hùng, thanh niên công nhân.

Có 5 đội hình tình nguyện đến từ các lực lượng Đoàn viên thanh niên các cấp, khối cơ quan, khối trường học và các đơn vị kết nghĩa với Thị đoàn như: Đoàn thanh niên Điện lực Bến Cát, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và Trung Tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ.

Thắp sáng đường quê, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh 1 Thị đoàn Bến Cát ra quân thực hiện các hoạt động tình nguyện

Với sự tham gia, phối kết hợp từ nhiều lực lượng Đoàn viên, Hội viên, Đội viên, Thanh thiếu nhi cùng các đơn vị kết nghĩa với Thị đoàn Bến Cát, trong đợt cao điểm này, Đoàn thanh niên thực hiện các hoạt động gồm:

Thi công công trình Chiếu sáng giao thông nông thôn – Thắp sáng đường quê tại xã Phú An, xã An Tây, phường Tân Định, phường Hòa Lợi, phường Mỹ Phước (toàn bộ chi phí vật tư, nhân công do Điện lực Bến Cát đồng hành, tài trợ);

Thắp sáng đường quê, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh 2 Anh Nguyễn Minh Tân, Bí thư Thị đoàn Bến Cát nói về ý nghĩa các hoạt động

Tuyên truyền người dân về vệ sinh môi trường và thực hiện cải tạo cảnh quan tại các tuyến đường thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” trên địa bàn các xã phường;

Thăm hỏi, tặng quà cho 9 Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, học sinh và thanh niên công nhân khó khăn trên địa bàn các xã phường với tổng trị giá các phần quà là 75 triệu đồng (nguồn kinh phí đóng góp từ ĐVTN khối cơ quan, khối xã phường, khối trường học; 03 đơn vị kết nghĩa ĐTN Điện lực Bến Cát, Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ và Trung Tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Tỉnh; Thị đoàn, Hội LHTN Việt Nam thị xã, Hội đồng Đội thị xã);

Thắp sáng đường quê, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh 3 Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cử đội hình tuyên truyền pháp luật; phòng chống dịch bệnh COVID-19, an toàn tiết kiệm điện và các ứng dụng tiện ích cho người dân tại các Chợ, địa điểm công cộng, các khu nhà trọ đông công nhân và người lao động sinh sống và làm việc.

Anh Nguyễn Minh Tân, Bí thư Thị đoàn Bến Cát cho biết, công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn luôn được Thị đoàn Bến Cát đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, đoàn thanh niên thi công công trình thắp sáng đường quê, dọn vệ sinh đường phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân đón tết Nguyên đán 2021.

Thắp sáng đường quê, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh 4 Tặng quà cho thiếu nhi mồ côi cha mẹ 
Thắp sáng đường quê, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh 5
Thắp sáng đường quê, tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh 6 Thi công đèn chiếu sáng tại đường quê
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.