'Thầy giáo hot boy' của Vietnam Idol tham gia Tàu thanh niên 2017

Thầy giáo hotboy Bùi Minh Quân.
Thầy giáo hotboy Bùi Minh Quân.
TPO - Top 3 Vietnam Idol 2015 Bùi Minh Quân sẽ cùng 27 đại biểu đại diện thanh niên Việt Nam tham gia Tàu thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản vào tháng 24/10 - 12/12 tới.

Bùi Minh Quân xác nhận, anh vinh dự trở thành một trong 28 đại biểu thanh niên Việt Nam có mặt trên Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2017. Theo đó, anh cũng là Thủ lĩnh trẻ (Youth Leader) của đoàn Việt Nam tham gia hành trình.

"Bản thân tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được Ban tổ chức chọn để trở thành đại diện của hàng triệu thanh niên Việt Nam giao lưu cùng thanh niên các nước bạn. Và càng vinh dự hơn lúc được chọn làm Youth Leader. Tôi cảm thấy lo lắng vì có quá nhiều việc lớn phải chuẩn bị mà chưa lường trước được. Nhưng hy vọng bản thân sẽ học được nhiều điều từ trải nghiệm này", chàng trai từng được gọi là "thầy giáo hot boy" của Vietnam Idol 2015 chia sẻ.

Minh Quân cho biết: "Tôi được làm việc với những con người rất trẻ khác. Họ có những đạt IELTS 8.5, người lại là Youtuber nổi tiếng có lượng view "khủng". Ngoài được cơ hội làm việc với nhiều con người như thế, tôi còn phải học cách quản lý để đoàn Việt Nam có hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt bạn bè quốc tế; chuẩn bị màn trình diễn quốc gia, thiết kế các bộ trang phục quốc gia... là điều không hề dễ dàng. Đặc biệt là sau chuyến hành trình này, chúng tôi sẽ mở một thư viện cho các em nhỏ ở những vùng không có điều kiện tiếp cận tri thức".

'Thầy giáo hot boy' của Vietnam Idol tham gia Tàu thanh niên 2017 ảnh 1 Nam ca sĩ trở thành thủ lĩnh trẻ (Youth Leader) của đoàn Việt Nam tham gia hành trình.
Rời Vietnam Idol 2015, Bùi Minh Quân xuất hiện khá ít trên truyền thông. Từ cuối năm ngoái đến giữa năm nay, anh tham gia Dự án HOPE với chuỗi các vở nhạc kịch tại Hà Nội của đạo diễn Nguyễn Phi Phi Anh.

"Lâu không quay lại showbiz vì sắp tới tôi định đi du học, việc tham gia Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản 2017 là để tôi có sự khẳng định lớn hơn cho mong muốn đó", anh khẳng định.

Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) năm 2017 diễn ra từ ngày 24/10 đến 12/12; thăm 4 quốc gia Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản giúp tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa thanh niên Nhật Bản và thanh niên các nước ASEAN. Đặc biệt đối với mỗi bạn trẻ, đây là cơ hội quý báu được tìm hiểu, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau trong khu vực; mở rộng tầm nhìn ra thế giới, nâng cao kiến thức và kỹ năng bản thân về nhiều lĩnh vực; giới thiệu đến bạn bè quốc tế một thế hệ thanh niên Việt Nam trẻ trung, năng động và đầy nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội.

Để được chọn trở thành đại biểu đại diện Việt Nam, các ứng viên đã trải qua nhiều vòng thi gay cấn. Họ phải thi cả phỏng vấn - năng khiếu, và trại tuyển chọn. Ban Giám khảo lựa chọn 28 đại biểu chính thức dựa trên thể hiện của từng thí sinh bao gồm: khả năng tiếng Anh, kỹ năng hoạt động nhóm, kỹ năng lãnh đạo, kiến thức về xã hội, ASEAN – Nhật Bản, Việt Nam – ASEAN, Việt Nam – Nhật Bản…, năng khiếu, sự sáng tạo và các yếu tố khác liên quan.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.