Thầy thuốc trẻ nâng tầm y đức, năng lực chuyên môn

Thầy thuốc trẻ nâng tầm y đức, năng lực chuyên môn
TPO - Dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại Hà Nội hôm nay, 28/6, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cho rằng, thầy thuốc trẻ Việt Nam cần nâng tầm y đức và năng lực chuyên môn để phục vụ tốt nhân dân.

>> Cuộc chiến giữa tâm và tiền

Hôm nay, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009 - 2012.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 250 thầy thuốc trẻ tiêu biểu dự Đại hội.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương những thành tích của các thế hệ thầy thuốc trẻ Việt Nam và khẳng định: Hội Thầy thuốc trẻ ra đời sẽ là ngôi nhà chung tập hợp những người trẻ đang công tác, học tập trong nước và nước ngoài cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Đại hội thống nhất triển khai ba cuộc vận động lớn trong nhiệm kỳ 2009 - 2012: “Thầy thuốc trẻ với y đức”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khoẻ cộng đồng” và “Thầy thuốc trẻ với nghiên cứu khoa học”.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ đối với Ngành y tế hết sức nặng nề, thầy thuốc trẻ Việt Nam nâng tầm y đức và năng lực chuyên môn, đoàn kết vì sức khoẻ cộng đồng. Bởi vậy, Hội cần làm tốt năm nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết 46 của Bộ Chính trị “về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2009 - 2012; thông qua Điều lệ Hội; hiệp thương chọn cử cơ quan lãnh đạo của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam gồm 90 uỷ viên, Ban Thường vụ gồm 25 uỷ viên (tuổi đời trung bình 37).

Bác sĩ Tăng Chí Thượng - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng I được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ngoài ra, sáu Phó chủ tịch Hội được bầu, gồm: Bác sĩ Hà Anh Đức - Bộ Y Tế; Bác sĩ Nguyễn Thành Huy (Thừa Thiên Huế); Bác sĩ Lê Minh Hải (TP HCM); Tiến sĩ Tô Minh Hùng (Cục Quân y, Bộ Quốc Phòng); Thạc sĩ Nguyễn Bá Tĩnh (Ngành Y tế Công an);

Chị Trần Thu Thuỷ - Chánh Văn phòng T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội.

Chùm ảnh về Đại hội

Thầy thuốc trẻ nâng tầm y đức, năng lực chuyên môn ảnh 1

Các vị khách quý và đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ

Thầy thuốc trẻ nâng tầm y đức, năng lực chuyên môn ảnh 2

Bí thư TW Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp trao bằng khen cho 13 hội, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ có thành tích xuất sắc.

Thầy thuốc trẻ nâng tầm y đức, năng lực chuyên môn ảnh 3

Đại diện đạI biểu tặng quà và hoa cho mẹ liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm

Thầy thuốc trẻ nâng tầm y đức, năng lực chuyên môn ảnh 4

Chủ tịch và các đồng chí phó chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ ra mắt

MỚI - NÓNG