Thầy thuốc trị 'ma rừng'

Y tá Tuấn khám bệnh cho trẻ nhỏ
Y tá Tuấn khám bệnh cho trẻ nhỏ
TP - Nhiều người biết đến Y tá Lò Văn Tuấn không chỉ là thầy thuốc hết lòng với người bệnh mà còn tích cực giúp dân bài trừ mê tín dị đoan.
Y tá Tuấn khám bệnh cho trẻ nhỏ
Y tá Tuấn khám bệnh cho trẻ nhỏ.

Sinh ra ở xã Tà Hừa (Than Uyên, Lai Châu), Lò Văn Tuấn là con thứ tư trong một gia đình gồm sáu anh chị em. Năm Tuấn 8 tuổi, mẹ anh mất vì bệnh ung thư máu. Cuộc sống khó khăn, nhưng Tuấn luôn chăm chỉ học tập và thi đỗ vào Trường Trung cấp y Lào Cai. Năm 2004, Tuấn tốt nghiệp, về công tác tại Trạm Y tế xã Tà Mít (Than Uyên).

Người dân xã Tà Mít chủ yếu dân tộc Mán và Khơ-mú. Cuộc sống người dân nơi đây khó khăn kinh tế và còn nhiều hủ tục. Họ cho rằng, ốm đau là do con ma rừng gây ra nên mỗi khi có người ốm là mổ lợn gà rồi mời thầy cúng về gọi hồn.

Một lần, ông Quàng Văn Sứn ở bản Phiêng Giường bị đau bụng dữ dội, gia đình đã cúng từ hôm trước nhưng con ma rừng vẫn không buông tha. Bất đắc dĩ, người con trai mới chạy đến Trạm Y tế nhờ y tá Tuấn. Với kiến thức được học, Tuấn chẩn đoán bệnh nhân bị thủng dạ dày nên yêu cầu phải đưa ông Sứn đi bệnh viện gấp.

Lúc đó trời đã tối, gia đình lại không có xe, y tá Tuấn đành chạy vội về Trạm lấy xe của mình chở bệnh nhân xuống huyện. Đến nơi, bệnh nhân được đưa lên bàn mổ kịp thời và được cứu sống.

Lại có lần, trong bản Na-ke có người bị bệnh tiêu chảy cấp, người dân vẫn tin vào tục cúng bái nên đến mời thầy về cúng. Cúng xong, khi mọi người đang ăn cơm thì đều bị đau bụng, ngay cả thầy cúng cũng bị. Khi đó, y tá Tuấn cùng đồng nghiệp kết hợp với y tế thôn bản chủ động khoanh vùng, thực hiện đúng phác đồ điều trị, nhanh chóng dập dịch, không để lây sang các bản khác.

Tháng 10-2006, Lò Văn Tuấn được điều về công tác tại quê nhà với chức danh Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tà Hừa. Hằng ngày y tá Tuấn đến khám chữa bệnh cho bà con, tại các thôn bản và tuyên truyền, vận động nhân dân không tin cúng bái, thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh nhà cửa, chuồng trại sạch sẽ...

Trong những năm qua, Trạm Ytế xã Tà Hừa dưới sự quản lý của y tá Tuấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các phong trào của ngành y tế. Bản thân anh trong nhiều năm liền được nhận Giấy khen của UBND huyện Than Uyên, Sở Y tế tỉnh Lai Châu...

MỚI - NÓNG