Thi đua Thần tốc - Quyết thắng và Tháng Thanh niên

Thi đua Thần tốc - Quyết thắng và Tháng Thanh niên
TP - Ngày 1/3, các đơn vị trong toàn quân đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Trong dịp này, nhiều đơn vị đã phát động triển khai hoạt động tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Theo đó, với 60 ngày thi đua cao điểm “Thần tốc - Quyết thắng”, từ 1/3 đến 30/4, các đơn vị tập trung thực hiện thắng lợi bốn nội dung: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; Phối hợp tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tháng Thanh niên 2015 trong các đơn vị Quân đội sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nêu cao tinh thần tự giác học tập và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.