Thi phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, sinh viên

Một phần tranh tài của đội Đại học Luật Huế tại hội thi.
Một phần tranh tài của đội Đại học Luật Huế tại hội thi.
TPO - Ngày 11/11, Tỉnh Đoàn TT-Huế đăng cai hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại thuốc lá; sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, do T.Ư Đoàn TNCSHCM và Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế phối hợp phát động.

Hội thi lần này quy tụ 4 đội cùng tranh tài đến từ các trường: Đại học Luật, Nghệ thuật, Sư phạm, Nông lâm thuộc Đại học Huế. 4 đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và sáng kiến về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các đội tham gia lần này được trao giấy chứng nhận của ban tổ chức; với cơ cấu giải thưởng nhất, nhì, ba, khuyến khích, kèm các giải phụ (chào hỏi ấn tượng, sáng kiến xuất sắc…).

Thi phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, sinh viên ảnh 1 Văn nghệ chào mừng hội thi.

Theo anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn TT-Huế, hội thi nhằm phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá; góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc. Thông qua hội thi, các cấp bộ Đoàn có thêm các kênh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thi phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, sinh viên ảnh 2 Trao giấy chứng nhận, hoa chúc mừng các đơn vị tham gia hội thi.

Trước đó, Tỉnh Đoàn TT-Huế đã tổ chức chương trình tập huấn tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho 300 đoàn viên, sinh viên Đại học Huế.

MỚI - NÓNG