Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên Lý luận

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên Lý luận
TPO - Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân, Giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) xuất sắc đoạt giải Nhất hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc 2018. 

Tối 27/11, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ bế mạc, trao thưởng Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và khen thưởng các thí sinh xuất sắc.

Chung cuộc, Ban Tổ chức hội thi đã trao tổng cộng 21 giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Đây là các cán bộ, giảng viên, chuyên viên, lãnh đạo đến từ các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Ban Tuyên giáo các địa phương và một số đơn vị khác. Trong đó, thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân, Giảng viên chuyên trách Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) xuất sắc đoạt giải Nhất hội thi. Hai thí sinh Hoàng Thị Thùy Linh (tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thùy Dương (TPHCM) được trao đồng giải Nhì hội thi.

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên Lý luận ảnh 1 Ban Tổ chức hội thi trao giải Ba cho 8 thí sinh 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư, cho rằng hội thi là dịp để các thí sinh, giảng viên cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy; đồng thời khảo nghiệm lại những vấn đề mang tính thực tiễn tại cấp mình, địa phương mình đặt trong sự gắn kết với yêu cầu nhiệm vụ công việc chung, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho bản thân để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên Lý luận ảnh 2 Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân (áo dài đỏ)
Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân đoạt giải Nhất Hội thi Giảng viên Lý luận ảnh 3

Ông Võ Văn Phuông trao giải Nhì cho hai thí sinh Hoàng Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Thùy Dương

“Kết quả cuộc thi lần này sẽ giúp Ban Tuyên giáo T.Ư phát hiện và giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện các chương trình giáo dục lý luận chính trị, tạo cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện hơn nữa về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong toàn quốc, góp phần triển khai các thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định kết luận của Trung ương về công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị”, ông Võ Văn Phuông khẳng định.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông đề nghị các thí sinh tiếp tục phát huy sở trường, năng lực của mình trong giảng dạy, thông qua mỗi tiết giảng trao truyền tri thức và truyền cảm hứng học tập, say mê nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng lý luận vào thực tiễn, tổng kết thực tiễn để làm giàu lý luận cho các thế hệ học viên, tạo nên phong trào thi đua "dạy tốt - học tốt" tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị. Mặt khác, cũng phải đổi mới, sáng tạo không ngừng, phải cập nhật công nghệ, phương thức và kỹ năng mới, tích hợp kiến thức đời sống mới trên nền tảng lý luận vững vàng.
Sau hội thi, các bộ phận chức năng của Ban Tuyên giáo T.Ư nghiên cứu, tập hợp, biên soạn để xuất bản "Tập giáo án Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2018". Đây được xem như là tài liệu tham khảo quý cho các giảng viên, các Trung tâm giáo dục lý luận chính trị.

Vòng chung kết Hội thi Giảng viên Lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 diễn ra từ 25 – 27/11 tại Học viện Cán bộ TPHCM với sự tham gia tranh tài của 21 thí sinh sau khi đã xuất sắc vượt qua các đợt thi cấp cơ sở, khu vực.

Việc tổ chức hội thi là sự cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh phong trào thi đua, đưa hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện để các giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, thúc đẩy việc đổi mới phương thức giảng dạy và học tập. Hội thi cũng là dịp đánh giá thực trạng giảng dạy của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ giảng viên hàng nă

MỚI - NÓNG