Thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
TPO - Hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", báo Điện tử ĐCSVN phối hợp với Đài TH Việt Nam, các báo Tiền phong, Quân đội Nhân dân, Thanh niên và Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Dưới đây là toàn văn thể lệ cuộc thi :

Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ảnh 1

Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một trong những phương thức tuyên truyền góp phần cổ vũ “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc thi do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Thanh niên, Báo Tiền phong và Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trong vòng 1 năm. Cuộc thi sẽ được bắt đầu từ tháng 06/2007 đến tháng 06/2008.

A. PHƯƠNG THỨC:

I. Thi hàng tuần:

Người thi  truy cập vào trang web của các báo: Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân, Thanh Niên, Tiền Phong, Tuổi Trẻ.

Người tham gia cuộc thi thực hiện các thao tác sau:

- Truy cập vào Báo điện tử Đảng Cộng sản (www.dangcongsan.vn  hoặc www.cpv.org.vn ), Báo Tiền Phong (www.tienphong.vn). Báo QĐND (www.qdnd.vn ),  Báo Tuổi trẻ (www.tuoitre.com.vn) ; Báo Thanh Niên (www.thanhnien.com.vn)

- Mỗi câu hỏi đều có 2 phương án trả lời để người dự thi lựa chọn, trong đó có 1 phương án đúng.

- Câu hỏi phụ: Người dự thi đoán đúng số người trả lời đúng.

- Điền thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số CMND,  điện thoại liên lạc hoặc email).

- Kết thúc.

Hàng tuần, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ cấu giá trị giải thưởng cuộc thi tuần:

- 01 giải nhất : Trị giá 1.500.000 đồng

- 01 giải nhì:   Trị giá 1.000.000 đồng

- 01 giải ba:    Trị giá 500.000đồng

II.Thi viết theo chủ đề hàng tháng

1. Nội dung:

Hằng tháng Ban Tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề nội dung, người dự thi viết cảm tưởng, suy nghĩ về chủ đề đó. Bài dự thi không quá 1.000 chữ.

2. Hình thức:

Người dự thi có thể gửi bài dự thi bằng File văn bản qua Email của các Báo hoặc gửi bài viết qua bưu điện đến các báo.

3. Giải thưởng:

- 01 giải nhất : Trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải nhì:   Trị giá 1.500.000 đồng

- 05 giải ba:    Trị giá 1.000.000đồng

- 10 giải khuyến khích :   Trị giá 500.000 đồng

Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn những bài viết được đoạt giải của cuộc thi viết hàng tháng trên các báo để đưa vào cuộc thi chung khảo của năm.

 Cơ cấu, giá trị giải thưởng vòng chung khảo như sau:

- 01 Giải nhất: 15 triệu đồng.

- 05 Giải nhì: Mỗi giải 5 triệu đồng.

- 10 Giải ba: Mỗi giải 2 triệu đồng.

- 30 Giải khuyến khích: Mỗi giải 500.000 đồng.

Ngoài ra, người đoạt giải xuất sắc được Ban Tổ chức tài trợ vé máy bay đi du lịch, thăm quan một nước, nơi  Bác Hồ đã từng đặt chân đến.

B. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA CUỘC THI

1. Đối tượng tham gia

- Là người Việt Nam ở trong và ngoài nước; những người nước ngoài quan tâm.

- Cán bộ, nhân viên của các hãng tài trợ và các cơ quan báo chí có liên quan không được quyền tham dự cuộc thi.

2. Thông tin của người tham dự chương trình

- Thông tin tham dự cuộc thi phải đầy đủ và đúng thể thức tham gia.

- Không hạn chế số lần tham gia cảu người dự thi qua trang web của các báo nhưng sẽ lấy kết quả của lần tham gia sau cùng làm kết quả chính thức.

 - Đối với các bài thi viết gửi về qua thư bưu điện (Căn cứ vào dấu bưu điện), Email, Ban Tổ chức sẽ chấm và công bố  bài thi đoạt giải trong thời gian sớm nhất.   

3. Giải thưởng

   Người trúng thưởng sẽ được thông báo bằng điện thoại hoặc thư thông báo trúng thưởng trong vòng 7 ngày sau khi thông báo trên truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu người trúng giải không hoàn tất các thủ tục để nhận giải, giải thưởng sẽ được chuyển cho quỹ “Vì người nghèo”.

 4. Trách nhiệm pháp lý

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm do các sự cố về kỹ thuật như: nghẽn cổng Internet, nghẽn cổng vào các trang web hay hư hỏng thiết bị của người tham gia cuộc thi. 

MỚI - NÓNG