Thi vẽ thành phố xanh tương lai

Các em học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thi vẽ tranh về thành phố tương lai ngay tại lễ phát động.
Các em học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thi vẽ tranh về thành phố tương lai ngay tại lễ phát động.
TPO - Sáng 23/9, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội và Nhà xuất Bản Kim Đồng phát động cuộc thi vẽ tranh “Thành phố xanh tương lai” cho học sinh các liên đội khối Tiểu học trên địa bàn Thành phố.

Tham gia cuộc thi, các em vẽ về các chủ đề: Quang cảnh Thành phố xanh trong mơ ước hoặc những ý tưởng giúp Thành phố của mình, nơi mình đang sống ngày càng trong lành, sạch đẹp, an toàn. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sống xanh, vê ước mơ thành phố xanh, sạch, đẹp trong tương lai. 

Thi vẽ thành phố xanh tương lai ảnh 1 Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám hào hứng đón nhận cuộc thi
Thi vẽ thành phố xanh tương lai ảnh 2

Học sinh trường Tiểu học Lê Văn Tám hào hứng đón nhận cuộc thi

Cuộc thi diễn ra từ ngày 23/9 - 16/2/2020. Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến vào tháng 3/ 2020. Ban tổ chức sẽ trao 21 giải tập thể và 366 giải cá nhân với tổng trị giá tiền thưởng là 300 triệu đồng (gồm 40 triệu đồng tiền mặt và sách).

Bài thi được vẽ trên giấy trắng khổ A3, với các loại màu tự lựa chọn: Chì, bột màu, sáp dầu, màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác. Bức tranh tham dự đảm bảo các yêu cầu: Chưa trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm và thông tin đại chúng. Mỗi thí sinh được gửi 1 tác phẩm. Mặt sau bức tranh ghi rõ: Họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, lớp, địa chỉ trường, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại của bố hoặc của mẹ.

Ban tổ chức chỉ nhận bài dự thi theo tập thể về địa chỉ: Số 22 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

MỚI - NÓNG