Thi xong đại học, học sinh đổ xô đi du lịch

Thi xong đại học, học sinh đổ xô đi du lịch
TP - Gần 10 triệu bạn trẻ ở Trung Quốc vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng với nhiều áp lực vì chỉ có 6,5 triệu bạn trúng tuyển. Thi xong, nhiều bạn trẻ tự giảm stress bằng nhiều cách, phổ biến nhất là đi du lịch.
Thi xong, thí sinh và phụ huynh cùng cười
Thi xong, thí sinh và phụ huynh cùng cười.

Trước kỳ thi đã có ít nhất 3 bạn trẻ tự vẫn do không chịu được sức ép. Theo khảo sát của mạng Sina.com, khoảng 75% học sinh trung học được hỏi cho biết cảm thấy bị áp lực rất lớn trong khoảng thời gian từ tháng hai đến tháng tư, trong khi cũng có tới 63% phụ huynh bị stress vì việc thi đại học của con.

Sau kỳ thi, bạn trẻ đã tự giảm stress bằng nhiều cách, phổ biến nhất là đi du lịch. Mỗi năm sau các kỳ thi, thị trường du lịch Trung Quốc lại nóng lên vì doanh thu tăng và hầu hết các khách hàng của họ là học sinh, sinh viên. Zhang Feng, người quản lý của một công ty du lịch, cho biết: “Để giảm áp lực sau khi các kỳ thi dù chưa biết trượt hay đậu, hầu hết bạn trẻ sẽ chọn đi du lịch”.

Triển lãm xuất khẩu thế giới 2010 diễn ra tại Thượng Hải sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với bạn trẻ. Tại đây, bạn trẻ vừa trải qua ít nhất một năm ôn luyện và đang trong tâm trạng phấp phỏm lo âu chờ đợi kết quả thi được tham quan các điểm hội chợ lớn giúp giảm căng thẳng. Nhiều học sinh cho biết họ tới triển lãm cùng với bạn bè trước, sau đó đi cùng gia đình vì một lần là chưa đủ.

Các công ty du lịch chớp thời cơ mở một số tour đặc biệt cho các thí sinh. Vì hầu hết muốn đi du lịch để thư giãn nên một số bạn trẻ dự kiến sẽ chọn các tour du ngoạn thay vì “phượt” vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các công ty du lịch khẳng định luôn cung cấp các hướng dẫn cần thiết và bảo vệ bạn trẻ tham gia chương trình của họ. Học sinh đi du lịch sau kỳ thi cũng được khuyên nên chọn những nơi an toàn làm điểm đến thay vì vùng sâu vùng xa vốn không có nhiều hỗ trợ về an ninh.

Liên Nguyễn - PV
Theo THX

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.