Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho học sinh người dân tộc thiểu số tại chặng hai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho học sinh người dân tộc thiểu số tại chặng hai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức.
TPO - Ngày 17/5, tại Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (TP Huế) đã diễn ra chặng hai Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức, với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, ý nghĩa được khơi dậy trong hàng nghìn đoàn viên, thanh niên.
 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2020, chặng thứ hai tại Huế (VIDEO: Ngọc Văn)

Tại chặng hai hành trình này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 2 triệu đồng); tổ chức chương trình “Triệu bữa ăn”, với 15.000 bữa cơm dành cho 1.000 người tại địa bàn TT-Huế.

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 1
Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 2

Lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh TT-Huế dâng hoa tại tượng đài Nguyễn Tất Thành trong khuôn viên Trường Quốc học Huế.

Tham gia hành trình, Cty VinaCare đã trao tặng 17.300 hộp thuốc (trị giá 1,620 tỷ đồng), Cty Cổ phần CP tặng 340.000 quả trứng gà cho Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam để thực hiện Ngày hội “Thầy thuốc trẻ Việt Nam làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 3

Chương trình thu hút nhiều đại biểu Trung ương, địa phương, đông đảo ĐVTN tham gia 

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 4
 
Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 5

Chương trình khơi dậy tinh thần cống hiến, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn trong đông đảo ĐVTN.

Cùng ngày tại Huế còn diễn ra Ngày hội “Thầy thuốc Trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2020, với hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân nghèo, gia đình chính sách huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế.

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 6

Các em học sinh người dân tộc thiểu số tham dự hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020, lãnh đạo T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ Y tế, T.Ư Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (thôn Dương Nỗ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang); thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sương (91 tuổi, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang); trao 10 suất quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại huyện Phú Vang; khởi công nhà nhân ái cho gia đình chính sách xã Phú Dương…

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 7
 
Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 8

Trao quà cho học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt.

Tham dự suốt chặng hai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 tại Huế, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, chia sẻ: Trong năm 2020, để triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với 4 chặng.

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 9
 
Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 10
 
Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 11

Trao biển tượng trưng tặng 350 nghìn quả trứng gà, 17.300 hộp thuốc, 15.000 bữa ăn cho người dân

“Chặng thứ nhất với chủ đề “Cảm ơn Tổ quốc” đã được khởi động tại bến Hiền Lương của Quảng Trị, đã đạt được rất nhiều các kết quả ý nghĩa, khi mà các bạn ĐVTN trên khắp mọi miền Tổ quốc, cũng như các bạn thanh niên ở ngoài nước đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình để tri ân với Tổ quốc, bằng những hoạt động hết sức cụ thể, như là miệt mài học tập, lao động, công tác, rèn luyện, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của mình ở trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác.

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 12

Dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thôn Dương Nỗ (xã Phú Dương, huyện Phú Vang, TT-Huế).

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 13

Gặp gỡ, tặng quà đối tượng chính sách huyện Phú Vang.

Thứ hai là thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng thông qua việc chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, người già, người neo đơn và các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt là đất nước chúng ta vừa hoàn thành những cái công việc rất là quan trọng, đạt kết quả bước đầu hết sức to lớn trong phòng chống đại dịch COVID-19. Và rất nhiều hoạt động khác trên mạng xã hội cũng được các bạn thanh niên hưởng ứng một cách rất là nhiệt tình, sôi nổi và tạo thành một phong trào lan tỏa để thể hiện tình cảm tri ân đối với Tổ quốc của chúng ta. Hôm nay, chúng ta có mặt tại đây để tiếp tục khởi động chặng thứ hai của hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020, với chủ đề “Thanh niên làm theo lời Bác”, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 14

Khởi công nhà nhân ái

Thiết thực, ý nghĩa chặng hai hành trình ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ năm 2020 tại Huế ảnh 15

Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng .

Tại chặng hành trình này, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã kêu gọi các cấp bộ Hội, đoàn viên thanh niên không ngừng học tập tư tưởng đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biến những tư tưởng, suy nghĩ của Bác, những lời dặn dò của Bác với thanh niên thành những hành động, công việc cụ thể để tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực cho cộng đồng, nhằm tạo ra những giá trị mới trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Góp phần vào những thành tích chung, hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, của đơn vị mình; để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

MỚI - NÓNG