Thiếu niên 17 tuổi tự đào hang động tuyết để sinh tồn sau khi bị lạc

TPO - Bị lạc khi đi trượt tuyết trên núi, một thiếu niên ở Canada đã cố gắng sống sót bằng cách xây dựng một hang động tuyết trú ẩn.

Cảnh sát Cariboo nhận được tin có một thiếu niên mất tích khi đi trượt tuyết cùng bạn bè và người thân. Cậu được tìm thấy 5 giờ sau đó.

Biết tin cậu bé mất tích, vài người trong nhóm đã tìm kiếm sau đó thông báo cho đơn vị cứu hộ. Vài giờ sau, cảnh sát tìm thấy cậu bé mất tích đang trú ẩn trong một cái hang tự đào, với thức ăn và nước uống trong đó. 

Val Severin, giám đốc tìm kiếm của Tổ chức Tìm kiếm và Cứu hộ Nam Cariboo, nhận định cậu bé rất thông minh khi "không hoảng sợ và làm mất dấu, cậu hiểu điều nên làm lúc đó là gì. Biết không thể tự rời khỏi đây, cậu đặt xe trượt tuyết ở vị trí để mọi người dễ nhìn thấy nhất, sau đó tự đào hang gần một hàng cây, lấy thức ăn và nước uống ra sẵn rồi chờ được giải cứu.

Thiếu niên 17 tuổi tự đào hang động tuyết để sinh tồn sau khi bị lạc ảnh 1

Hang tuyết thiếu niên tự đào để trú ẩn. Ảnh: South Cariboo Search & Rescue.

Tổ chức Tìm kiếm và Cứu hộ Nam Cariboo đã có lời khen ngợi chàng trai này “này đã làm cho nhiệm vụ của chúng tôi bớt khó khăn hơn một chút bằng cách giữ nguyên vị trí và có một số kỹ năng sinh tồn trong mùa đông”- tổ chức này đăng tải.

Sau sự việc trên, Tổ chức này cũng khuyến cáo mọi người khi đi leo núi, đến vùng có tuyết nên mang theo dụng cụ đánh lửa, đồ làm ấm, quần áo đủ dày... để tránh các trường hợp xấu xảy ra.

Đầu tháng này, một thiếu niên California tên Nicolas Stacy-Alcantara, 17 tuổi, cũng may mắn sống sót sau gần 30 giờ bị mắc kẹt trong tuyết trên một ngọn núi ở Utah và tự xây cho mình một hang động tuyết để trú ẩn.
Thiếu niên 17 tuổi tự đào hang động tuyết để sinh tồn sau khi bị lạc ảnh 2 Nicolas Stacy-Alcantara
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.