Thiếu nữ gây tranh cãi vì khỏa thân ở hồ thiêng Tây Tạng

Thiếu nữ khỏa thân và ăn mặc mát mẻ tạo dáng trước hồ Yamdrok. Ảnh:Shanghaiist.
Thiếu nữ khỏa thân và ăn mặc mát mẻ tạo dáng trước hồ Yamdrok. Ảnh:Shanghaiist.
Những bức ảnh khỏa thân hay thiếu vải của một thiếu nữ cạnh hồ Yamdrok, một trong các hồ nước thiêng của Tây Tạng, đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Các bức ảnh gây tranh cãi này đã lan truyền trên mạng sau khi tài khoản YouchumDolkar đăng tải chúng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) vào tối 11/4. Trong ảnh, một thiếu nữ ăn mặc mát mẻ hoặc không mặc gì đứng trước hồ Yamdrok. Theo bài đăng gốc, nhiếp ảnh gia cho biết người mẫu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Tây Tạng, và muốn lưu giữ vài kỷ niệm ở vùng đất thiêng này.

Tuy nhiên, tài khoản YouchumDolkar cho rằng việc khỏa thân không phải là cách lịch sự để làm điều đó. Cô viết: “Một nhiếp ảnh gia tuyệt vời và một người mẫu tuyệt vời vừa để lộ họ không có chút hiểu biết cơ bản nào về văn hóa hay đạo đức”.

Một số công dân mạng đồng ý với YouchumDolkar và chỉ trích người mẫu đã thiếu tôn trọng văn hóa Tây Tạng, làm vấy bẩn một nơi thiêng liêng. Một số lại cho rằng điều này không thành vấn đề. Một người dùng Weibo bình luận: “Chẳng phải lúc sinh ra bạn cũng không mặc gì sao? Động vật đâu có áo quần? Như thế là chúng cũng xúc phạm nơi linh thiêng à?”

Nhiếp ảnh gia thực hiện những bức ảnh này, Yu Feixiong, đã chia sẻ ảnh với bạn bè, sau đó bài đăng được đưa sang trang mạng xã hội Weibo và gây ra nhiều tranh cãi.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG