Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi

Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi
TPO - Những ngày này cúc họa mi nở trắng vườn ở ngoại thành Hà Nội, nhiều gia đình va các nhóm bạn trẻ đã đến lưu giữ những khung hình đẹp.
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 1 Đến hẹn lại lên, tháng 11 lại rộn ràng với cúc họa mi. Cúc họa mi tô điểm một góc nhà, góc bàn làm việc. Cúc họa mi theo những gồng gánh, xe đạp của những người bán hàng rong hiện diện trên nhiều góc phố phường.  Cúc họa mi ngàn ngạt ở khu vườn ngoại thành.
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 2 Cúc hoạ mi là loại hoa dễ trồng, thời gian nở khoảng vài tuần. Hoa màu trắng muốt, nhuỵ vàng, mang vẻ đẹp vừa hoang dại, vừa lãng mạn, được nhiều người yêu thích
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 3 Để hòa mình vào không gian đầy hương sắc của mùa hoa tháng 11, nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ tìm đến các vườn hoa ngoại thành Hà Nội để tạo dáng chụp hình như cánh đồng hoa ở Thạc Cầu - Long Biên với 3.000m2 quen thuộc với tên gọi "Thảo nguyên hoa".
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 4 Cánh đồng hoa này đối diện vườn nhãn Gia Lâm - một địa điểm chụp ảnh nổi tiếng trong giới trẻ. Bạn có thể kết hợp tham quan, khám phá cả 2 địa điểm trong một ngày.
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 5 Thời gian thích hợp nhất để chụp ảnh ở khu vườn là từ sau 15h đến lúc hoàng hôn. Nếu sớm hơn, trời nắng gắt, ánh sáng không phù hợp để chụp ảnh.
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 6 Cùng ngắm một số hình ảnh của giới trẻ Hà thành khoe sắc bên cúc họa mi.
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 7
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 8
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 9
Thiếu nữ Hà thành khoe sắc bên vườn cúc họa mi ảnh 10   
MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.