Thủ khoa dân tộc Khmer khát khao giữ gìn giá trị truyền thống

TPO - Vượt qua bao khó khăn vất vả, sinh viên dân tộc Khmer Thạch Nhựt Hào xuất sắc đậu thủ khoa trường Đại học Trà Vinh. Với cậu bạn này, điều khát khao hơn hết là mong muốn góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Thủ khoa dân tộc Khmer khát khao giữ gìn giá trị truyền thống ảnh 1

Thạch Nhựt Hào biểu diễn nhạc cụ dân tộc. - Ảnh: Hòa Hội

Động lực để viết tiếp ước mơ

Thạch Nhựt Hào, 18 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Khoa văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật Khmer Nam bộ) trường Đại học Trà Vinh. Hào quê ở ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp (Châu Thành, Sóc Trăng) là thủ khoa của trường Đại học Trà Vinh với số điểm 27,25; đồng thời trong suốt 12 năm học phổ thông em là học sinh tiên tiến.

Hào là con lớn trong gia đình 2 anh em, nguồn thu nhập chủ yếu từ máy chà lúa nhỏ để chà thuê cho bà con nông thôn. Tuy nhiên cuộc sống hiện nay cũng đã dần thay đổi, số lượng người có nhu cầu xay lúa cũng ít đi, thay vào đó người dân dùng tiền để mua gạo dẫn đến ế ẩm, thất nghiệp. Chính vì thế, cha Hào chuyển sang phụ hồ, còn lúc không ai kêu thì chuyển sang làm bốc vác để kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. "Thấy được sự vất vả của cha mẹ, em cố gắng học tập để không phụ lòng và có nghề nghiệp sau này phụ lo cho gia đình", Hào bộc bạch.

Khi biết tin nhận được học bổng Nâng bước thủ khoa trị giá 10 triệu đồng do báo Tiền Phong trao tặng, Hào không giấu được xúc động. Em vui mừng nói: "Với em số tiền ấy vô cùng lớn, sẽ là động lực tiếp sức để em viết tiếp ước mơ trong thời gian tới". Theo lời Hào, số tiền học bổng do báo Tiền Phong trao tặng sẽ bằng gấp 2 - 3 tháng tiền công phụ hồ của cha em ở quê. Vì thế, cha mẹ Hào rất vui mừng và cảm ơn báo đã quan tâm đến em và gia đình.

Giữ gìn giá trị dân tộc

Từ khi học cấp hai Thạch Nhựt Hào đã được tiếp xúc với nhạc cụ truyền thống của người Khmer và em nhận thấy có năng khiếu về âm nhạc. Hơn nữa, được cha mẹ ủng hộ để theo đuổi niềm đam mê. "Ngoài những giờ học tập trên lớp, về nhà em dành thời gian luyện tập nhạc cụ nhiều hơn để ngày càng nhuần nhuyễn", Hào tâm sự.

Theo Hào, nhạc cụ dân tộc đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền ca nhạc dân gian ở các vùng dân tộc thiểu số. Ở miền Tây Nam Bộ, từ xa xưa, cha ông ta đã chế tác ra những loại nhạc cụ mang linh hồn văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó đáp ứng nhu cầu thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân gian của người dân.

Năm 2020 Hào đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đậu vào ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống trường đại học Trà Vinh. "Em mong muốn sau này sẽ trở thành một nhạc sĩ để góp phần giữ gìn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống của người Khmer thông qua các loại nhạc cụ dân tộc", Hào tâm sự.

Ông Sơn Cao Thắng, Phó Trưởng Bộ môn Nghệ thuật, Trường Đại học Trà Vinh nhận xét, Hào thể hiện được tố chất nghệ thuật cao và có niềm đam mê lĩnh vực âm nhạc dân tộc. Hào chọn Trô U (một loại nhạc khí bộ dây), kỹ năng biểu diễn tốt; có sự hiểu biết về văn hóa dân tộc, khả năng trình bày về về âm nhạc dân tộc lưu loát, tự tin. Chính vì điều đó Hội đồng giám khảo đánh giá khá cao về thí sinh này. Riêng về phẩm chất đạo đức thể hiện sự lễ phép với giảng viên, hòa nhã với bạn bè và các anh chị sinh viên khóa trước. "Với những tố chất trên, cùng với sự cố gắng hơn nữa trong học tập tôi tin rằng tân sinh viên Thạch Nhựt Hào sẽ có những thành tích nổi trội hơn trong con đường nghề nghiệp đã chọn", ông Thắng nói.

Lời cảm ơn!

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ:

Tài trợ Vàng: Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Nova, Công ty cổ phần Quốc tế anh văn Hội Việt Mỹ

Tài trợ Bạc: Công ty TNHH Keppel Land Việt Nam, Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty TNHH Grab, Công ty BĐS & XD Phú Phong - Phú Hồng Thịnh

Tài trợ Đồng: Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải, Công ty cổ phần địa ốc Thắng Lợi

Đồng hành: Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, Trường đại học Công Nghệ Sài Gòn, Công ty TNHH SX & TM Mỹ phẩm Đăng Dương, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Gia Cư, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN3 – TPHCM, Công ty TNHH Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc, TML Group, Công ty TNHH TMSX Thiên Triều An.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".