Thủ khoa Hà Nội đi “thắp sáng niềm tin Việt”

Thủ khoa Hà Nội đi “thắp sáng niềm tin Việt”
TP - Tọa lạc ở tầng 4 số nhà 14A đường Phan Chu Trinh, CLB Thủ khoa Hà Nội đã trở thành điểm đến quen thuộc của những thủ khoa nhiệt huyết với các hoạt động xã hội.

Chính thức ra đời ngày 7/6/2005, hiện nay CLB đã thu hút được hơn 200 thành viên. Giống như tên gọi, các thành viên của CLB hầu hết là các thủ khoa tốt nghiệp ở các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội cùng nhiều trí thức trẻ trong và ngoài nước đoạt các giải quốc tế trong mọi lĩnh vực.

Hoạt động vì tập thể và cộng đồng là mục đích tôn chỉ của CLB Thủ khoa Hà Nội. Anh Nguyễn Hữu Hòa, Chủ nhiệm CLB cho biết, ngoài hoạt động chuyên môn, CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện như giúp đỡ người khuyết tật, thăm các làng trẻ, tài trợ cho những hoạt động “ươm mầm trí tuệ”…

Mới đây, CLB đã tổ chức đến thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 – một kỷ niệm đáng nhớ đối với các thành viên CLB.

Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Thiếu nhi 1/6, Thủ khoa Hà Nội đã cùng với Thành Đoàn Hà Nội, VTV6 (Đài truyền hình Việt Nam), Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội 2 tổ chức chương trình Sáng mãi niềm tin dành cho các trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

Đây là chương trình gây quỹ tình nguyện gồm các hoạt động thăm hỏi, động viên giúp đỡ các em thông qua các hình thức giao lưu diễn ra tại Trung tâm Lao động số 2 (xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Tây).

Qua chương trình này CLB Thủ khoa Hà Nội muốn gửi tới cộng đồng thông điệp: Hãy chung tay vì tương lai của những trẻ em thiếu may mắn, đồng cảm và nâng ước mơ của các em bay cao...

MỚI - NÓNG