Thủ lĩnh Đoàn trong Quân đội học kỹ năng tuyên truyền pháp luật

Giảng viên lớp tập huấn trao đổi với các học viên
Giảng viên lớp tập huấn trao đổi với các học viên
Điểm mới của lớp tập huấn là chú trọng khâu nắm, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận của ĐVTN. Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết.

Sáng 31/10, tại Đà Nẵng, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức khai mạc chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho có 203 cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương đến cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc Phòng.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được giới thiệu, phổ biến, trang bị các kiến thức với 5 chuyên đề gồm: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phổ biến, giáo dục pháp luật; một số kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỷ luật trong thanh niên quân đội; cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ đơn vị; giải pháp xây dựng, nhân rộng mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho thanh niên ở đơn vị cơ sở; thực trạng và giải pháp thực hiện kỷ luật dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ở đơn vị cơ sở.

Thủ lĩnh Đoàn trong Quân đội học kỹ năng tuyên truyền pháp luật ảnh 1 Học viên tham gia lớp tập huấn

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn có một số hoạt động bổ trợ ý nghĩa như giao lưu bóng chuyền, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên tại Lữ đoàn Thông tin 575 (Quân khu 5)…

Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội cho biết: Chương trình tập huấn nhằm góp phần nâng cao kỷ luật và ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của ĐVTN ở đơn vị cơ sở; từ đó phòng ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật và kỷ luật; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thủ lĩnh Đoàn trong Quân đội học kỹ năng tuyên truyền pháp luật ảnh 2 “Điểm mới của lớp tập huấn là chú trọng khâu nắm, giải quyết tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận của ĐVTN; tăng cường trao đổi, chia sẻ, học tập lẫn nhau những kiến thức, kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả của đơn vị mình với đơn vị bạn để vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn”, thượng tá Trần Viết Năng chia sẻ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5 cho biết Quân khu là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước, gồm 7 tỉnh duyên hải miền Trung và 4 tỉnh Tây Nguyên với 47/54 dân tộc sinh sống. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã luôn giữ gìn và phát huy truyền thống “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang.

“Tham gia lớp tập huấn lần này, Quân khu 5 có 10 thủ lĩnh Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên. Những kiến thức bổ ích thông qua tập huấn sẽ giúp chúng tôi nâng cao trình độ nhận thức và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, ĐVTN trong lực lượng vũ trang Quân khu”, trung tá Phạm Hồng Thắng nói.

Thủ lĩnh Đoàn trong Quân đội học kỹ năng tuyên truyền pháp luật ảnh 3 Đại tá, Nhà báo Nguyễn Đình Xuân (Báo Quân đội nhân dân) giới thiệu chuyên đề “Cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trên các phương tiện thông tin đại chúng và nội bộ đơn vị” tại lớp tập huấn

Theo thượng tá Trần Xuân Chuyên, Trưởng ban Thanh niên Trường Sĩ quan Chính trị nhà trường có 4 cán bộ Đoàn và một giảng viên trực tiếp giới thiệu chuyên đề tại lớp tập huấn: “Chúng tôi nhận thấy nội dung rất thiết thực, sát với thực tế nhu cầu của các đơn vị trong toàn quân. Trường Sĩ quan Chính trị được định danh là trường Đảng, trường Đoàn trong Quân đội, nội dung tập huấn lần này càng có ý nghĩa hơn, giúp chúng tôi có thêm kiến thức hữu ích, phong phú, qua đó, trực tiếp giúp cho cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”.

Thủ lĩnh Đoàn trong Quân đội học kỹ năng tuyên truyền pháp luật ảnh 4 Học viên nữ tham gia lớp tập huấn
Thủ lĩnh Đoàn trong Quân đội học kỹ năng tuyên truyền pháp luật ảnh 5 Lớp tập huấn sẽ bế mạc vào chiều mai (1/11)
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.