Thủ tướng biểu dương phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

TPO - Ngày 21/5, tại Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng), Hội đồng giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm phong trào TTST trong Quân đội và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Bộ Quốc phòng, T.Ư Đoàn cùng nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội.

Qua 15 năm, hoạt động Giải thưởng TTST trong Quân đội đã góp phần phát huy nhiệt huyết, lòng hăng say nghiên cứu khoa học và phát hiện; nâng đỡ, chắp cánh cho phong trào TTST toàn quân. 15 năm qua, cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng đã nhận được 2.639 công trình, sáng kiến của 4.443 tác giả, lượt tác giả, thuộc 289 lượt đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham gia trên 10 lĩnh vực hoạt động của quân đội.

Thủ tướng biểu dương phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ảnh 1

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng biểu dương phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ảnh 2

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng cờ của Hội đồng Giải thưởng TTST BQP cho 15 tập thể tiêu biểu trong 15 năm phong trào TTST trong Quân đội

Thủ tướng biểu dương phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ảnh 3
Thủ tướng biểu dương phong trào Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội ảnh 4

Số lượng, chất lượng công trình, sáng kiến, lĩnh vực nghiên cứu và đơn vị tham dự Giải thưởng ngày càng tăng, khẳng định sức sống và sự lan tỏa của phong trào Giải thưởng ngày càng mạnh mẽ trong toàn quân. Hầu hết các công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội đã biểu dương và ghi nhận đóng góp tích cực của các cơ quan, đơn vị cũng như các tác giả, nhóm tác giả có các công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội. Đồng thời nhấn mạnh đoàn viên, thanh niên toàn quân tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu, nâng cao vai trò, trách nhiệm, phát huy tính xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, phát minh ra những công trình, sáng kiến có giá trị thiết thực.

 “Giải thưởng TTST cần có nhiều đổi mới, sáng tạo và phát triển hơn nữa, đi tắt đón đầu khoa học - kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Trong dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Thanh niên Quân đội – cơ quan thường trực Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội. Ban tổ chức cũng tặng cờ và bằng khen của Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội cho 15 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TTST trong Quân đội 15 năm qua. 

MỚI - NÓNG