Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng 20/3. Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sáng 20/3. Ảnh: Như Ý
TPO - Sáng 20/3, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Dự buổi làm việc còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện các Bộ, ban, ngành; về phía T.Ư Đoàn, có: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong, cùng các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đại diện các ban phong trào, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn.

Mở đầu buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thông tin, buổi làm việc được tổ chức nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chương trình buổi làm việc nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên làm việc với T.Ư Đoàn năm 2018; và chương trình phối hợp năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Như Ý

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá năm 2018, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện được nhiều phần việc nổi trội, được đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước hưởng ứng, đánh giá cao. T.Ư Đoàn có sự kiên trì trong tổ chức các phong trào chương trình một cách phong phú, thiết thực tạo hiệu ứng cao trong xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các đại biểu có mặt tại buổi làm việc tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn để cùng tìm những điểm mới trong năm 2019 để tổ chức được các phong trào, chương trình của tuổi trẻ thực sự sôi nổi, hiệu quả, như các hoạt động về các hoạt động đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ,…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 2 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên làm việc với Trung ương Đoàn năm 2018. Ảnh: Như Ý

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên làm việc với Trung ương Đoàn năm 2018.

Theo đó, thực hiện Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 14/5/2018 về Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Công văn số 869-CV/TWĐTN-VP ngày 7/6/2018 chỉ đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cụ thể hóa Quy chế phối hợp và Kết luận trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, T.Ư Đoàn đã ban hành 8 đề án trọng điểm Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2017 – 2022. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tính từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay đã có 46/63 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ban Chấp hành tỉnh, thành đoàn; 4 tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp đã ký giai đoạn đến năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 3 Buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với T.Ư Đoàn. Ảnh: Như Ý

Trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, năm 2018, T.Ư Đoàn chỉ đạo quyết liệt các cấp bộ đoàn triển khai tốt các nội dung công tác “Năm Tuổi trẻ sáng tạo” với nhiều giải pháp đồng bộ. Tiếp tục cụ thể hóa Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” theo Kết luận của Thủ tướng, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022”, Với 12 tiêu chí: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên.

Trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, năm qua T.Ư Đoàn đã có nhiều giải pháp và chương trình hiệu quả phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội. T.Ư Đoàn ban hành Kết luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi và triển khai đa dạng các chương trình, hoạt động thúc đẩy sáng tạo trong thanh thiếu nhi như: Ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam; tổ chức Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2018 với chuỗi các hoạt động diễn ra tại 12 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ I với chủ đề “Phát huy sức mạnh trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0” tại Đà Nẵng. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện cộng đồng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với sự tham gia của hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên; phối hợp Bộ Nội vụ tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính” thu hút 6.439 ý tưởng sáng tạo của thanh niên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 4 Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 5 Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 6 Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 7 Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với T.Ư Đoàn ảnh 8 Ảnh: Như Ý

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 5 nhóm nội dung.

Trao đổi về chương trình hoạt động của Đoàn trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, tổ chức Đoàn, Hội, Đội cần bắt nhịp vấn đề nóng trong giáo dục hiện nay như: Giáo dục đạo đức, lối sống, học làm người. Bộ trưởng Nhạ cho biết, Bộ Giáo dục rất quan tâm vấn đề này để xây dựng môi trường văn hóa học đường.

Trong giáo dục, định hướng tư tưởng học sinh, sinh viên hiện nay Đoàn cần cố gắng tuyên truyền gương tốt trong học sinh sinh viên, trong đó nhân rộng mô hình mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp để nhân lên những tấm gương đẹp trong môi trường.

Bộ trưởng Nhạ khẳng định, năm tới, T.Ư Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục chương trình phối hợp đi vào chiều sâu, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.