Thúc đẩy hợp tác hữu nghị thanh niên Việt – Lào

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Salavan. Ảnh: Xuân Tùng.
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Salavan. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào năm 2016, chiều 9/7, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam, do anh Nguyễn Long Hải - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương dẫn đầu, chào xã giao lãnh đạo tỉnh Salavan.

Tiếp đoàn, ông Sysuvanh Vong Chomesy - Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Salavan bày tỏ niềm tự hào khi đón đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam giao lưu. Ông giới thiệu, sau hơn 40 năm kết thúc chiến tranh, xây dựng tái thiết, Salavan hiện là tỉnh có nhiều thế mạnh về sản xuất nông nghiệp; tăng trưởng GDP trung bình hằng năm đạt 10%, thu nhập bình quân đạt gần 1.200 USD/người. 

Ông Chomesy bày tỏ mong muốn, Đoàn thanh niên hai nước tiếp tục có các chương trình, hoạt động phát huy tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hợp tác của hai Đảng, hai Nhà nước; có các dự án đầu tư góp phần xây dựng đất nước nói chung, tỉnh Salavan và các tỉnh thành giáp biên của Việt Nam nói riêng.

Anh Nguyễn Long Hải cảm ơn lãnh đạo tỉnh Salavan đã dành thời gian tiếp đoàn và ghi nhận những đề xuất của tỉnh Salavan về việc xây dựng công trình thanh niên của tuổi trẻ hai nước. Anh cho biết, trân trọng tình đoàn kết, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào, thế hệ trẻ hiện nay luôn ý thức kế thừa, vận dụng để xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới.

Những năm gần đây, tuổi trẻ hai nước nói chung, các tỉnh thành Việt Nam và tỉnh Salavan nói riêng có nhiều chương trình, hoạt động giao lưu hợp tác phong phú như: Trao đổi, giao lưu văn hóa, hợp tác bồi dưỡng cán bộ, hoạt động tình nguyện tại địa phương... “Đây cũng là dịp để tuổi trẻ Việt Nam - Lào hiểu thêm về văn hóa, lịch sử; cơ hội tìm hiểu, hợp tác của doanh nghiệp trẻ hai nước”, anh Hải nói.

Anh Nguyễn Long Hải bày tỏ mong muốn lãnh đạo Salavan luôn quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh đoàn và thanh niên tỉnh Salavan tiếp tục có sự phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác với các tỉnh, thành đoàn của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước trong thời gian tới.

Cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia giao lưu thể thao văn hóa với đoàn viên thanh niên tỉnh Salavan.

Hôm nay (ngày 10/7), đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Ong Kẹo; thăm làng dân tộc Khiêng Khóoc, thủy điện Sê Sết; dự lễ phóng sinh cá nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Souphanouvong và ngày phóng sinh cá quốc gia Lào. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.