Thuê tình

Thuê tình
TP - “Cao 1,67m, nặng 49kg, ngực 87, eo 61, mông 90. Lịch sự, duyên dáng, xinh đẹp, có học thức, giao tiếp tốt… Người yêu thật đôi khi là giả. Nhưng người yêu giả thì luôn luôn là thật…

Ngoài việc ra mắt gia đình để cha mẹ an tâm và vui vẻ, bạn còn có thể dẫn cô ấy đi chơi đây đó, đi dạo, đi xem phim, nghe nhạc, café với bạn bè, hoặc đi du lịch”…

Đọc vài dòng giới thiệu và nhìn ảnh các cô do các công ty cho thuê người yêu gửi đến, có lẽ ít có đấng mày râu nào không xao lòng. Toàn các cô trẻ, xinh. Chỉ cần bỏ ra một, hai triệu bạc là có cơ hội đi chơi, làm quen, ăn uống… 

Câu chuyện cho thuê người yêu không phải bây giờ mới xuất hiện ở xứ ta, nhưng đến thời điểm này đang dần được xem như một dịch vụ bình thường và đang dần phổ biến. Chỉ cần lên mạng gõ “cho thuê người yêu” là ra hàng loạt công ty cung cấp loại hình dịch vụ này. 

Tôi không muốn nói đến những biến tướng có thể có với loại dịch vụ này, bởi cho dù không có nó thì xã hội cũng có không ít dịch vụ khác có thể là hình thức trá hình của một loại tệ nạn nào đó. Về cơ bản, dịch vụ cho thuê người yêu bắt nguồn từ những nhu cầu có thật của một số người.

Do bận bịu công việc, do thúc bách gia đình… một chàng hoặc một cô đang khó khăn trong việc tìm bạn có thể dùng tiền mua dịch vụ nhằm thỏa mãn bản thân, thỏa mãn gia đình và việc này tuy không thể nói là tốt, cũng chẳng đến mức là việc xấu xa. Và trên thế giới, dịch vụ mai mối có mặt ở rất nhiều quốc gia và cũng đã giúp nhiều người có được hạnh phúc. 

Tuy nhiên, hầu như những dịch vụ cho thuê người yêu ở ta không hẳn thuộc dạng mai mối, hỗ trợ hôn nhân mà chủ yếu sinh ra để đáp ứng một số nhu cầu tức thời nào đó: buồn, muốn có người trò chuyện; muốn làm quen với các cô gái có nhan sắc, đi chơi một số dịp Noel, ngày tình nhân, dạ tiệc, chiêu đãi… 

Trong lúc xã hội lúc nào cũng sôi sục với hình ảnh “đại gia, chân dài”, “hot girl” thì việc cặp kè với người đẹp vào lúc nào đó cũng giúp ai đó ra oai với bạn bè, nâng cao “đẳng cấp”. Và việc này giờ đây trở nên rất dễ dàng, miễn là có tiền, chưa cần đến mức có rất nhiều tiền.

Và khi xã hội ngày càng nhiều những thứ chỉ cần có tiền là mua được thì sẽ càng ít đi những thứ không thể mua được bằng tiền.

MỚI - NÓNG