Thuốc chữa lười yêu, lười lập gia đình

Thuốc chữa lười yêu, lười lập gia đình
TPCN - Để giải quyết tình trạng lười yêu tôi mạn phép trình bày một số phương thuốc điều trị:

Không được tính toán quá nhiều khi yêu: Một trong những nguyên nhân của tình trạng bạn trẻ lười yêu, lười lập gia đình là do các bạn đắn đo, tính toán quá nhiều khi yêu.

Nào là phải có nhà, có đất, có công ăn việc làm ổn định, rồi người yêu phải có trình độ tối thiểu bằng này, cấp nọ. Có những thứ ấy rồi lại đòi hỏi có thu nhập cao, nhà cửa đầy đủ tiện nghi...

Có nhiều bạn khi gặp cơ hội lại đắn đo tính toán mình còn phấn đấu đạt sự nghiệp này nọ rồi mới quyết v.v... Cứ ngồi mà tính toán so đo cầu toàn như vậy thì không bao giờ lấy được chồng, được vợ.

Các bạn còn trẻ còn nhiều cơ hội, đừng trông chờ, đừng ỷ lại, tương lai, hạnh phúc ở chính  nghị lực và kiến thức của các bạn. Tình yêu thực sự sẽ giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn, “Bàn tay ta làm nên tất cả” cơ mà.

Vậy thì không được tính toán quá nhiều khi yêu là một giải pháp tốt để chống bệnh lười yêu.

Không được sợ: Tôi khẳng định đã là một con người bình thường không ai lại không thích yêu và được yêu. Các bạn không dám yêu vì các bạn mắc bệnh “sợ”.

Con người ta sinh ra từ lúc bé có nhiều nỗi sợ. Khi còn nhỏ thì sợ ma, sợ roi vọt của cha mẹ, khi lớn lên thì sợ đi học, đi học thì sợ thầy cô phạt...

Đến tuổi thành niên thì sợ yêu, sợ lập gia đình. Nhiều bạn trẻ sợ yêu phải kẻ bạc tình, nhiều bạn sợ yêu vì nhìn cuộc sống hôn nhân của người thân hoặc bè bạn không hạnh phúc.

Thôi thì kính thưa các loại sợ, như sợ có con thì nhan sắc chóng tàn phai, đối với bạn gái, sợ cuộc sống gia đình vất vả... Cứ sợ và sợ như thế thì con người ta chẳng dám làm bất cứ một điều gì. Các bạn nên nhớ rằng:

Mỗi người có một số phận riêng  chẳng ai giống ai, đừng nhìn người khác mà vận vào mình. Cũng nên nhớ câu: “Đứng ngoài đau khổ ta thường khổ/ Hơn lúc vào trong cảnh khổ đau”.

Vậy thì có một giải pháp cho các bạn lười yêu, lười lập gia đình: Hãy dũng cảm lên vượt qua những nỗi sợ, các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Vả lại hạnh phúc do vất vả mới giành được sẽ vô cùng quý giá.

Phải quyết liệt: Tôi đã gặp  nhiều trường hợp khi có cơ hội nhiều bạn trẻ đã không biết tận dụng mà dùng dằng, chờ đợi khiến cơ hội tuột mất. Có bạn trai khi gặp được đối tượng ưng ý rồi và đối tác cũng “tình trong như đã” nhưng rồi không đến được với nhau vì bạn trai thì nhút nhát quá, không dám và cũng không biết cách bày tỏ tình cảm, còn bạn gái thì “câu nệ” sợ dư luận đàm tiếu “cọc đi tìm  trâu” nên không dám “ra đòn” trước.

Lại có trường hợp bạn gái thích người bạn trai tìm đến với mình quá đi rồi, nhưng lại còn “điệu” còn “cành cao” dẫn đến người bạn trai mãi không nhận được tín hiệu tốt lành liền bỏ.

Đến lúc ấy người bạn gái lại cảm thấy ân hận, hối tiếc. Vậy thì dù bạn trai hay bạn gái đều phải quyết tâm giành lấy hạnh phúc khi thời cơ đến.

Đừng rụt rè, nhút nhát, đừng “cành cao, cành thấp”, “ngôn từ bất lực dụng hành từ”,  hãy sử dụng bất cứ loại “vũ khí” nào miễn là hai bên hiểu được nhau và đến được với nhau là thành công.

Trên Diễn đàn này của báo Tiền phong CN thấy đăng rất nhiều ý kiến, tôi cũng mạn phép “lời quê góp nhặt dông dài” vài ý kiến.

MỚI - NÓNG