Thuốc tăng lực cho tình vợ chồng

Thuốc tăng lực cho tình vợ chồng
TP - Để tránh tình yêu vợ chồng bị nhàm chán, thậm chí không còn quan tâm đến nhau, nhiều cặp vợ chồng đã tìm được những "toa thuốc tăng lực" rất hữu hiệu cho cuộc sống lứa đôi của họ.
Thuốc tăng lực cho tình vợ chồng ảnh 1

1. Vợ chồng tổ chức các chuyến du lịch cùng nhau

Nếu vợ chồng bạn cuối tuần thường đi xem phim, ăn tối hay đi mua đồ thì chỉ cần nhắm mắt lại là bạn có thể hình dung hai người sẽ đi đâu, làm gì... điều đó thật chán.

Vì vậy bạn cần phải làm cho cuộc sống vợ chồng có thêm "sinh khí mới", "hương vị mới" hấp dẫn...

Chẳng hạn, nhân dịp nghỉ lễ, vợ chồng rủ nhau đi ngoại tỉnh hoặc ngoại ô thành phố mà không có chủ định trước, gặp quán ăn nào trông "ngon mắt" là vào thưởng thức, không quên mua ít hoa quả, kẹo bánh lạ ven đường... Chuyến đi không cần vội vã, cứ thong dong cùng nhau tận hưởng cảm giác mới lạ.

Thỉnh thoảng, vợ chồng bạn có thể tổ chức một chuyến đi du lịch nước ngoài (ít tiền đi gần, nhiều tiền đi xa), đảm bảo bầu không khí của tình yêu vợ chồng sẽ có những hương sắc mới.

2. Thử cảm giác cuộc sống "thượng lưu"

Với một số tiền nhất định, vợ chồng bạn có thể tổ chức một "tuần trăng mật" ở một địa điểm du lịch nổi tiếng; sống vài ngày ở một khách sạn sang trọng; tham quan thắng cảnh, dẹp bỏ mọi lo toan hàng ngày để dành cho nhau tất cả cảm xúc tình yêu lãng mạn như thủa ban đầu.

3. Thỉnh thoảng vợ chồng có thể "cãi nhau"

Cuộc sống vợ chồng lúc nào cũng bình lặng một chiều có khi lại gây ức chế. Đôi khi vợ chồng cũng phải thể hiện cái "tôi", tranh luận, bảo vệ chính kiến của mình; thậm chí vợ hoặc chồng còn hờn dỗi nhau nữa.

Tất nhiên, sau khi "cãi nhau", bên nào nghĩ thấy mình chưa đúng thì cần chủ động "làm lành"; những khi ấy vợ chồng cảm thấy yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và cũng sung sướng hơn khi gần gũi nhau.

4. Tình nguyện tham gia các hoạt động trợ giúp xã hội

Việc này dành cho những cặp vợ chồng đã "quên" thời điểm lần cuối họ thể hiện tình yêu với nhau vì quá mê mải kiếm tiền, luôn trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng.

Tham gia những công việc từ thiện, có ích cho xã hội, sẽ giúp họ lấy lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc được làm "người cho" sau một thời gian dài chỉ biết "nhận" và "tìm kiếm".

5. Tạo sự mới lạ, ngạc nhiên trong sinh hoạt vợ chồng

Bạn nên nhớ rằng khi ở trong "thế giới chỉ có hai người", mọi điều có thể xảy ra, không cần phải thẹn thùng.

Như ngôi sao bóng đá David Beckham, nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới đã mua tặng cô vợ Victoria một bộ đồ lót sexy kiểu "chiêu đãi viên hàng không" mà chàng thích và nàng Victoria đã "đóng bộ" này ngay trong đêm ấy.

Vợ chồng bạn thỉnh thoảng cũng có thể tổ chức một buổi tối lãng mạn như thủa ban đầu yêu nhau; hai người chuyện trò "nhỏ to" bên ánh nến, tâm sự về tình yêu, về cuộc sống bên nhau những ngày đã qua...

6. Biết nói "ngọt" với bạn đời

Chồng (hoặc vợ) bạn hẳn rất khoái khi được nghe những lời đại loại như "Anh yêu, lấy cho em đôi đũa nào"; "Vợ ơi, khâu cho anh cái cúc áo sơ mi"; "Gớm, mình mới đi công tác mấy ngày mà em nhớ quên cả ăn uống"...

Bí quyết "mía lùi" này đặc biệt có công hiệu khi bạn đời bị mệt mỏi, đau ốm hay gặp vấn đề tâm tư, cần người động viên, an ủi. Nếu bạn không biết khai thác bí quyết này thì biết đâu có "người thứ ba" sẵn sàng "hót" thay.

Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng vì nghe lời hay ý đẹp nhiều quá sẽ khiến bạn đời thấy nhàm, lại còn dễ bị quy kết là "Thảo mai", "Điêu thuyền".

Tống Thanh Sơn
Theo Cleo - 2/2010

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...