'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc

'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc
TPO - Hôm nay, 28-11,  cuốn sách Tiền chuộc trái tim đã chính thức ra mắt độc giả cả nước.

'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc

TPO - Hôm nay, 28-11,  cuốn sách Tiền chuộc trái tim đã chính thức ra mắt độc giả cả nước.

Tham dự lễ ra mắt có rất nhiều các bạn trẻ, cả những người mẫu và các gương mặt xuất sắc trong cuộc thi Gương mặt sinh viên – FaceLook do báo Sinh Viên Việt Nam tổ chức.

Ban tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Tiền chuộc trái tim
Ban tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Tiền chuộc trái tim.

Tại buổi ra mắt cuốn sách Tiền chuộc trái tim, Ban tổ chức cũng đã trao giải cuộc thi thiết kế poster cho cuốn sách này.

Rất đông các bạn trẻ đến tham dự lễ ra mắt cuốn sách
Rất đông các bạn trẻ đến tham dự lễ ra mắt cuốn sách.

Tiền chuộc trái tim do công chúa MIA (nhân vật chính của Nhật ký công chúa) chắp bút với sự trợ giúp hết mức của Meg Cabot (tác giả của serie sách Nhật ký công chúa). 

Nhận xét về cuốn sách này, nhà văn Nguyễn Lê My Hoàn, người hiệu đính Tiền chuộc trái tim cho biết: “Câu chuyện thú vị đến độ khó mà kể lại, trừ khi chính bạn lần theo nó, như thể đang cùng Finn Tóc Đỏ săn đuổi con mồi, nhất là khi con mồi đó lại là nam giới và điều đó tự động biến anh ta thành kẻ kém thông minh hơn nàng…”.

Sách dày hơn 350 trang (có 16 trang minh hoạ màu) phát hành ngày 28-11-2012 trên toàn quốc, giá bìa 69,000 đồng.

Một số hình ảnh về buổi ra mắt cuốn sách:

'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc ảnh 3
'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc ảnh 4
'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc ảnh 5
'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc ảnh 6
'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc ảnh 7
'Tiền chuộc trái tim' ra mắt bạn đọc ảnh 8

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.