Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Nhiều dấu ấn đẹp

Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại quận Thủ Đức.
Công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại quận Thủ Đức.
TP - Nhiệm kỳ qua tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc để lại những dấu ấn đẹp trong nhân dân.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng TPHCM trở thành thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ… là chương trình chính thức cấp thành phố đầu tiên dành cho cộng đồng khởi nghiệp tại TPHCM. Thành Đoàn, Hội LHTN VN TPHCM phối hợp cùng Công ty Đầu tư tài chính nhà nước ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TPHCM, trong đó phấn đấu nguồn vốn giai đoạn 2016-2020 là 100 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cho biết, từ góc độ đơn vị đề xuất và chịu trách nhiệm thực hiện chương trình, Thành Đoàn cùng các đơn vị liên quan mong muốn lãnh đạo thành phố tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách trong quá trình triển khai chương trình. “Các bạn trẻ hãy phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mình để biến khát vọng khởi nghiệp của mỗi người thành cộng đồng khởi nghiệp, nhân tố đi đầu trong phát triển kinh tế của thành phố”, anh Cường kêu gọi.   

Chia sẻ với các bạn trẻ, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM Nguyễn Thu Phong cam kết: Các doanh nhân trẻ của thành phố sẽ sát cánh để cùng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với các trụ cột: nhà khởi nghiệp - nhà đầu tư - nhà khoa học - chính quyền. “Mong mỗi bạn hãy nuôi dưỡng ước mơ, tiếp thu kinh nghiệm từ người đi trước và hy vọng nhiều năm sau chúng ta sẽ có những doanh nghiệp tầm cỡ từ chính các bạn đang ngồi đây hôm nay”, anh Thu Phong kỳ vọng.

Lắp đồng hồ nước miễn phí cho hộ nghèo

Thời gian qua Đoàn thanh niên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã tổ chức lắp đặt mới, miễn phí trên 1.000 đồng hồ nước cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo ở các quận huyện ngoại thành tại TPHCM. Đây là hoạt động nhằm thực hiện Công trình thanh niên năm 2016, mang tên  “Lắp đặt mới 1.000 đồng hồ nước miễn phí” cho hộ nghèo tại TPHCM. Công trình đã thu hút gần 500 lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện viên đăng ký tham gia với 4 tiêu chuẩn: chất lượng nhất, sáng tạo nhất, tiết kiệm nhất và an toàn nhất.

Chị Nguyễn Thị Kiều Nguyệt, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn cho biết: “Thực hiện chủ đề: Tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, với chuyên môn của đơn vị, Đoàn thanh niên chúng tôi đã lên kế hoạch rất chi tiết gần 1 năm để thực hiện công trình thanh niên trọng điểm trên”.

Biến bãi rác thành vườn hoa

Nhiệm kỳ qua Thành Đoàn TPHCM còn phối hợp với Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng thành phố và một số đơn vị tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Biến bãi rác thành vườn hoa”. Công trình tọa lạc tại khu chung cư Hiệp Bình Chánh (đường số 23, KP.5, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), có tổng diện tích 870,2 m2, kinh phí xây dựng 120 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thảo, Bí thư Quận Đoàn Thủ Đức cho biết: “Từ một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan trong khu dân cư, chúng tôi đã vận động kinh phí từ nhiều nguồn và hàng trăm lượt ngày công của thanh niên tình nguyện để biến nơi đây thành một công viên xinh xắn”.

Sau hơn 1 tháng thi công với các phần việc như phát quang, tổng vệ sinh, thu gom trên 60 tấn rác thải các loại, với sự tham gia của trên 300 lượt ĐVTN và sự góp sức của đông đảo người dân đang sinh sống xung quanh, công trình thanh niên “Biến bãi rác thành vườn hoa” đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình được thực hiện trên diện tích hơn 870 m2, bao gồm 18 bồn hoa tiểu cảnh, ghế đá, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân và thiếu nhi đang sinh sống tại đây.

Cùng với công trình tại quận Thủ Đức, công trình thanh niên “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại địa chỉ 130 Cao Lỗ, quận 8 đã được khánh thành và đưa vào sử dụng, phục vụ người dân nơi đây. Trong thời gian tới Thành Đoàn tiếp tục triển khai công trình thanh niên “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại các quận nội thành. Công trình ý nghĩa này đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi cảnh quan đô thị, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt: Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình.

Đại hội lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM diễn ra từ ngày 11-13/11 với sự tham dự của 444 đại biểu thanh niên ưu tú.

Chủ đề Đại hội được xác định: “Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đoàn vững mạnh”.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM đề ra và thực hiện 10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể: Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ; hỗ trợ ít nhất 10.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài của ĐVTN được áp dụng vào thực tiễn; hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp sáng tạo thành công...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.