Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Tuyên dương cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu

Các cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng. Ảnh: N.T.
Các cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng. Ảnh: N.T.
TP - Trong 3 ngày (27- 29/10), tại thành phố Bắc Giang, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến lần thứ XII với sự tham gia của hơn 300 đại biểu, đại diện cho gần 700 nghìn ĐVTN 25 tỉnh, thành phố phía Bắc. Dịp này, 50 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng.

Đây là hoạt động thường niên nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khối các cơ quan. Với đặc thù của mình, Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc đã coi tiên phong xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế là hoạt động mang tính mũi nhọn. Các đơn vị trong khối đã đăng ký, đảm nhận mới hơn 700 công trình và hàng nghìn phần việc thanh niên, nhiều công trình được công nhận là công trình thanh niên cấp tỉnh, huyện; tổ chức hơn 200 hoạt động về nguồn, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Hành trình giáo dục truyền thống”, “Hành trình tri ân, hành trình tình nguyện”, “Hành trình du học lịch sử”,... thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia; tặng gần 4.000 suất quà cho gia đình chính sách, học sinh, ĐVTN, đoàn viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân dioxin, bệnh nhân nghèo... với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiều mô hình của Đoàn khối các cơ quan tỉnh phía Bắc hoạt động khá hiệu quả, có tác động xã hội lớn như mô hình “Ngọn nến tri ân”, xây dựng điểm truy cập Internet cho đoàn thanh niên, tọa đàm “Nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào 3 trách nhiệm trong đoàn viên thanh niên cán bộ công chức, viên chức khối cơ quan tỉnh”, mô hình “Đồng hành cùng em tới trường”…

Nhân rộng các mô hình hay

Chị Đặng Thị Khánh Vân, Bí thư Đoàn các cơ quan tỉnh Bắc Giang, Trưởng ban tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XII, cho rằng hoạt động của Đoàn khối vẫn còn nhiều khó khăn như cán bộ Đoàn có độ tuổi cao, biên chế cán bộ ít. Đoàn viên tham gia còn vướng bận nhiều công tác chuyên môn, dẫn đến chất lượng tham gia hoạt động Đoàn còn chưa cao. Bên cạnh đó, không có chế độ phụ cấp cho cán bộ Đoàn kiêm nhiệm nên ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của Đoàn. Mặt khác, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí dành cho các hoạt động phong trào Đoàn tại cơ sở còn khó khăn, hoạt động gây quỹ Đoàn của một số cơ sở còn hạn chế, chủ yếu dựa vào sự đóng góp của đoàn viên và sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Nhiều dự án, chương trình hoạt động của Đoàn có tính khả thi, song không thể triển khai vì thiếu kinh phí. Khả năng tìm kiếm, cơ hội việc làm trong thanh niên khối các trường chuyên nghiệp ở một số các tỉnh ngày càng khó khăn...

“Trung ương Đoàn cần chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Diễn đàn Bí thư Đoàn khối các cơ quan toàn quốc để chia sẻ, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới phù hợp với đặc thù của khối các cơ quan”, chị Đặng Thị Khánh Vân đề nghị.

Trong khuôn khổ liên hoan, các đại biểu, ĐVTN tham gia nhiều hoạt động, như: Khánh thành công trình nhà nhân ái trị giá 20 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Sinh, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, Bắc Giang; thăm, tặng quà, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Bắc Giang; thi công công trình đường hoa thanh niên tại Khu di tích Bác Hồ về thăm Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang…

Sáng 29/10, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng 50 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc tiêu biểu. Đây là những cán bộ đoàn, đoàn viên tích cực, năng động, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua. 

MỚI - NÓNG