Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI: Xứng tầm “Vươn tới những đỉnh cao”

Lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và T.Ư Đoàn trò chuyện với các đại biểu về dự đại hội, sáng 9/11. Ảnh: N.M.
Lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và T.Ư Đoàn trò chuyện với các đại biểu về dự đại hội, sáng 9/11. Ảnh: N.M.
TP - “Đoàn phải thực sự là người bạn đồng hành, chỗ dựa tin cậy của thanh niên. Tổ chức Đoàn trong Quân đội cần chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng, xu hướng của thanh niên; tăng cường các hoạt động trợ giúp thanh niên Quân đội trong học tập, công tác và hội nhập”, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quân, ngày 9/11.

Sáng 9/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022), chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo đại hội có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội tiếp tục giành được nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong những năm tới, trước tiên, tuổi trẻ Quân đội cần thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhất là các nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh niên quân đội trong thời kỳ mới; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động đúng định hướng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng xung kích, đi đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội.

Xây dựng niềm tin và truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu để thanh niên có kiến thức chuyên sâu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có khả năng tự lực, tự rèn, thích ứng nhanh với thực tiễn, không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có lối sống văn hóa, trung thực, lành mạnh, đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh…

Trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến của tuổi trẻ Quân đội 5 năm qua, anh Lê Quốc Phong khẳng định: “Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội có sự phát triển vững chắc, toàn diện, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước”.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, hai phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ” đã phát huy hiệu quả xung kích, sáng tạo của thanh niên Quân đội trong thi đua rèn đức, luyện tài. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, xung kích, vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đại hội xác định nhiều chỉ tiêu cho 5 năm tới. Đó là 100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, của Đoàn, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ đơn vị; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, chấp hành kỷ luật nghiêm, nếp sống chính quy, mẫu mực, ứng xử có văn hóa, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội; có tinh thần đấu tranh kiên quyết với các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch; an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% đơn vị trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân và có nhiều công trình, sáng kiến được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn; hàng năm có 85% tổ chức Đoàn trở lên vững mạnh, không có tổ chức Đoàn yếu kém; có 80% trở lên cán bộ Đoàn khá và giỏi, đoàn viên khá và xuất sắc, không có cán bộ đoàn yếu kém; 100% thanh niên được kết nạp vào Đoàn sau khi huấn luyện chiến sĩ mới; có trên 11% số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng...

Với khẩu hiệu hành động “Kiên định - Trí tuệ - Xung kích - Quyết thắng”, đại hội xác định 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đào tạo, nghiên cứu khoa học và cải tiến kỹ thuật; Đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện nếp sống văn hóa.

MỚI - NÓNG