Tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời

Ngày 7/5, thầy và trò trường THCS Dân tộc bán trú Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã tổ chức tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời, được sản xuất bởi F Cubed.
Tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời ảnh 1

Trước đó, vào tháng 3 năm 2019, Covestro cùng với Blue Dragon Blue Dragon (một tổ chức từ thiện hoạt động tại tỉnh Điện Biên từ cuối năm 2011) đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống lọc nước mặt trời trực tiếp cho trường, bao gồm 10 tấm chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời, có khả năng sản xuất 250 lít nước sạch mỗi ngày, trong điều kiện đủ bức xạ mặt trời. Đơn vị tài trợ cũng đào tạo một số giáo viên nhà trường để vận hành hệ thống

Tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời ảnh 2 Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Mùn hiện có 672 học sinh, trong đó 65 học sinh đang sống trong khu nhà lưu trú trong khuôn viên trường. Thầy Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường vốn có 2 máy lọc nước, nhưng một cái đã bị hỏng, đặt gánh nặng lớn lên máy lọc nước còn lại khi sử dụng đã lâu và đã xuống cấp. Tình trạng này khiến các học sinh ở trú lại trường không có đủ nước sạch để uống, thêm vào đó nhu cầu về nước uống cho toàn trường là rất lớn và cấp bách. Giải pháp tình thế là các giáo viên trong trường thường phải tự đun nước mỗi ngày bằng cách sử dụng những chiếc nồi nhỏ để cung cấp cho các em học sinh và thầy cô.
Tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời ảnh 3 Tại buổi lễ, thầy Hiệu trưởng Vũ Tiến Dũng đã bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm và hỗ trợ của các đơn vị tài trợ. Nhà trường đặt trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn của huyện Tuần Giáo, những món quà từ thiện như đồ dùng học tập, xe đạp, chăn chiếu, gạo… nay là thiết bị chưng cất nước thông minh, là những món quà vô giá, có tác dụng cổ vũ, động viên thầy trò nhà trường vươn lên. “Đó không chỉ là thông điệp về nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường, mà còn là tình người, sự chia sẻ, quan tâm của cộng đồng với những địa phương còn gặp nhiều khó khăn”, thầy Vũ Tiến Dũng chia sẻ.
Tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời ảnh 4 Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã giao lưu, phát tờ rơi để phổ biến đến các em học sinh về tác dụng của ánh sáng mặt trời, cũng như một số ứng dụng của nó trong đời sống. “Chúng tôi hy vọng hệ thống chưng cất nước này không chỉ cung cấp đủ nước uống an toàn cho thầy trò nhà trường, mà còn tạo cơ hội để các em học sinh tìm hiểu về các khả năng khác của năng lượng mặt trời, ngoài việc canh tác và sấy khô nông sản”. Ông Dirk Thielenhaus - Tổng Giám đốc Covestro Việt Nam cho biết
Tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời ảnh 5  
Tiếp nhận và khánh thành Hệ thống chưng cất nước bằng bức xạ mặt trời ảnh 6 Xã Mường Mùn hiện có 1.145 hộ, dân số khoảng 5.478 người. Các nhóm dân tộc chiếm hơn 96% dân số, bao gồm các người Mông, Thái, Êđê, Thổ, Dao... Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá lớn với khoảng 50%. Nguồn thu nhập và lương thực chính của các gia đình đến từ trồng lúa, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Người dân có rất ít cơ hội để tạo thêm thu nhập hoặc việc là
MỚI - NÓNG